Bật mí thú vị về Đệ nhất phu nhân Triều Tiên

Trước khi kết hôn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju được cho là đã theo khóa học 6 tháng tại Đại học Kim Il-sung danh tiếng để trở thành Đệ nhất phu nhân Triều Tiên.

Theo Daily Mail, có rất ít thông tin về Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju, bao gồm cả tuổi tác, tên thật, thông tin về cha mẹ bà cũng như quá trình trưởng thành của bà Ri trước khi kết hôn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: EPA.

Theo hãng thông tấn của Pháp, bà Ri sinh ra tại tỉnh Bắc Hamkyong trong gia đình trí thức, cha bà là giáo sư còn mẹ là bác sĩ. Ảnh: EPA.

Giới quan sát cho rằng Ri Sol-ju thực ra chỉ là tên giả được sử dụng để giữ kín thông tin về khoảng thời gian trước hôn nhân của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên. Ảnh: EPA.

Có tin nói, bà Ri từng là một ca sĩ trước khi gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un và có thể bà đã tới Hàn Quốc năm 2005 để tham dự sự kiện Giải vô địch Điền kinh châu Á lần thứ 16 với tư cách là thành viên của đội cổ vũ Triều Tiên. Ảnh: EPA.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin tiết lộ năm sinh của bà Ri rơi vào khoảng từ 1985 đến 1989. Bà từng là ca sĩ và đội trưởng đội cổ vũ. Ảnh: EPA.

Nguồn tin khác thì cho biết, bà là một ca sĩ trong ban nhạc Unhasu và có thể đã biểu diễn trước ông Kim Jong-un và Chủ tịch Kim Jong-il trong buổi hòa nhạc mừng năm mới hồi năm 2010. Ảnh: EPA.

“Có khả năng ông Kim Jong-un đã chọn Ri làm vợ sau khi xem một buổi biểu diễn của bà tại phòng hòa nhạc”, tờ báo Chosun Ilbo đưa tin vào thời điểm đó. Bà Ri Sol-ju được nhìn thấy lần đầu tiên xuất hiện cạnh lãnh đạo Kim Jong-un tại một sự kiện vào mùa hè năm 2012. Ảnh: EPA.

Còn theo BBC, đám cưới của bà Ri và ông Kim Jong-un diễn ra nhanh chóng vào năm 2009, sau khi Chủ tịch Kim Jong-il trải qua cơn đột quỵ vào năm 2008. Ảnh: EPA.

Bà Ri được cho là đã hạ sinh con đầu lòng năm 2010. Dư luận đồn đoán, hai người con tiếp theo của bà Ri chào đời vào năm 2013 và 2016 sau thời gian bà vắng mặt trước công chúng. Ảnh: AP.

Theo Daily Mail, trước khi kết hôn với ông Kim Jong-un, bà Ri được cho là đã theo khóa học 6 tháng tại Đại học Kim Il-sung để trở thành Đệ nhất phu nhân Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin cũng nói rằng, bà Ri đã nhận được bằng cử nhân khoa học tại ngôi trường đại học danh tiếng này vài năm trước đó. Ảnh: EPA.

Mời độc giả xem thêm video: Hình ảnh vợ chồng ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh, Trung Quốc (Nguồn: Zing.vn)

Thiên An (Theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/bat-mi-thu-vi-ve-de-nhat-phu-nhan-trieu-tien-1030335.html