Bật mí thú vị về các đời Tổng thống Hàn Quốc

Tính đến thời điểm hiện tại, người lớn tuổi nhất khi nắm giữ cương vị Tổng thống Hàn Quốc là ông Rhee Syng-man. Trong khi đó, người trẻ tuổi nhất khi được bầu vào vị trí này là ông Park Chung-hee.

Người đầu tiên giữ chức vụ Tổng thống Hàn Quốc chính thức là ông Rhee Syng-man. Ông được Quốc hội đầu tiên của Hàn Quốc bầu vào chức vụ này ngày 24/7/1948. Ảnh: Wikipedia.

Người đầu tiên giữ chức vụ Tổng thống Hàn Quốc chính thức là ông Rhee Syng-man. Ông được Quốc hội đầu tiên của Hàn Quốc bầu vào chức vụ này ngày 24/7/1948. Ảnh: Wikipedia.

Trước đó, ông Rhee Syng-man (trái) cũng từng giữ chức vụ Tổng thống đầu tiên của Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc trong khoảng thời gian 1919 – 1925. Ảnh: Getty.

Tính đến thời điểm hiện tại, người lớn tuổi nhất khi nắm giữ cương vị Tổng thống Hàn Quốc cũng là ông Rhee Syng-man. Ông được bầu vào chức vụ này khi đã 73 tuổi. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, người trẻ tuổi nhất khi được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc là ông Park Chung-hee. Được biết, Park Chung-hee trở thành Tổng thống Hàn vào năm 1962 khi ông 44 tuổi. Ảnh: Getty.

Tính đến thời điểm hiện tại, cựu Tổng thống Park Chung-hee cũng là người có thời gian tại vị lâu nhất: 15 năm, 313 ngày. Vị tổng thống thứ ba của Đại Hàn Dân Quốc tại nhiệm trong bốn nhiệm kỳ: từ ngày 17/12/1963 đến ngày 26/10/1979. Ảnh: Wikipedia.

Người có thời gian tại nhiệm ngắn nhất là cựu Tổng thống Choi Kyu-hah. Ông chỉ giữ chức vụ Tổng thống Hàn Quốc vỏn vẹn có 254 ngày. Ảnh: Korea Times.

Vị Tổng thống Hàn Quốc có tuổi thọ cao nhất tính đến thời điểm hiện tại là ông Yun Bo-seon. Ông qua đời ngày 18/7/1990, hưởng thọ 93 tuổi. Ảnh: Wikipedia.

Bà Park Geun-hye, con gái của cựu Tổng thống Park Chung-hee, là nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Cho đến thời điểm hiện tại, vị Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất bị phế truất là bà Park Geun-hye. Bà Park chính thức bị phế truất vào ngày 10/3/2017 sau vụ bê bối tham nhũng chấn động Hàn Quốc. Trong phiên tòa xét xử mới đây, bà Park đã bị tuyên án 24 năm tù và phải nộp phạt 18 tỉ won. Ảnh: SCMP.

Ông Moon Jae-in là Tổng thống thứ 12 và đương nhiệm của Hàn Quốc. Ảnh: TIME.

Cho đến thời điểm tháng 4/2018, 4 cựu Tổng thống Hàn Quốc vẫn còn sống là: Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, Lee Myung-bak (ảnh) và Park Geun-hye. Ảnh: Fox News.

Mời độc giả xem thêm video: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị kết án 24 năm tù (Nguồn: VTC14)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/bat-mi-thu-vi-ve-cac-doi-tong-thong-han-quoc-1036446.html