Bật mí thú vị những 'kỷ lục gia' tốc độ TGĐV

Những loài động vật này nổi tiếng vì sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc nhất thế giới động vật, thậm chí, có những loài như báo đốm, linh dương Bắc Mỹ chạy còn nhanh hơn cả siêu xe.

Linh dương Bắc Mỹ là loài động vật nhanh nhẹn nhất vùng với tốc độ nước rút đạt 98 km/h. Đôi chân khỏe giúp chúng chạy nhanh và duy trì tốc độ ổn định.

Báo đốm nổi tiếng là loài ăn thịt nhanh nhất với vận tốc lên tới 130km/h. Cô báo đốm nhanh nhất hiện nay có tên là Sarah, đang được nuôi dưỡng trong Vườn thú Cincinnati.

Không chỉ chạy nhanh (69km/h), sói còn khiến nhiều loài động vật khác khiếp sợ vì khả năng nhảy cao, thính tai và chuyên gia ăn trộm.

Nai sừng tấm là động vật có vú lớn nhất khu vực Đông Á và Bắc Mỹ. Vận tốc 72km/h mang lại cho chúng lợi thế không nhỏ trong cuộc chiến với các loài ăn thịt.

Không chỉ nhanh nhẹn (72km/h), loài chó săn Lycaon pictus này còn có thể khiến con mồi bị thương nặng với miếng cắn cực kỳ khỏe bằng 42 răng sắc nhọn.

Giống ngựa Quarter của Mỹ thường được huấn luyện làm ngựa đua bởi chúng có thể chạy với vận tốc lên đến 76km/h.

Tuy sở hữu thân hình nhỏ nhắn nhưng linh dương Nam Phi có tốc độ ngang với Wildebeest. Hơn nữa, chúng còn có thể nhảy tiến hoặc lùi với bước nhảy từ 3,5 đến 15m.

Cũng thuộc họ linh dương nên loài Wildebeest khá nhanh nhẹn với tốc độ khoảng 80km/h. Đặc biệt, đôi chân chắc khỏe của chúng còn là nỗi kinh hoàng đối với báo hoặc sư tử nếu không may ở trúng tầm đá.

Linh dương sừng kiếm là mồi ngon của nhiều loài động vật ăn thịt trên vùng đồng bằng rộng lớn. Dù chậm hơn so với sư tử (gần 80km/h) nhưng chúng lại dẻo dai hơn.

Sư tử cũng có thể phi nước kiệu đến 80km/h.

Mời quý vị xem video: Sóc mẹ liều mình tấn công rắn bảo vệ con

Lưu Thoa (theo AST)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/bat-mi-thu-vi-nhung-ky-luc-gia-toc-do-tgdv-1227597.html