'Bật mí' robot Sophia, robot công dân đầu tiên đang có mặt tại Việt Nam

Sophia, robot công dân đầu tiên trên thế giới - được tạo ra bởi David Hanson, CEO của công ty Hanson Robotics. Sophia gây ấn tượng nhờ khả năng giao tiếp với con người bằng cả giọng nói và ánh mắt.

Sáng nay 13/7, robot Sophia có cuộc trò chuyện tại Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 tại Hà Nội. Ảnh: Zing.

Sophia là robot đầu tiên trong lịch sử được cấp quyền công dân như con người trên thế giới. Ảnh: Hotnew.

Ngày 25/10/2017, Robot Sophia được công nhận là robot đầu tiên trong lịch sử có đầy đủ quyền công dân tại Ả-rập Saudi. Ảnh: Vh1.

Sophia được tạo ra bởi David Hanson, CEO của công ty Hanson Robotics. Ảnh: Mirror.

Sophia được kích hoạt vào ngày 19/4/2015 và lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tháng 3/2016 tại Lễ hội South by Southwest ở Austin, Taxas, Mỹ. Ảnh: Phys.

Robot Sophia được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ nhận diện khuôn mặt, giọng nói và khả năng xử lý dữ liệu bằng hình ảnh. Ảnh: Hindustan Times.

Nhờ đó, Sophia có thể giao tiếp với con người bằng cả giọng nói và ánh mắt. Ảnh: Mirror.

Ngoài ra, robot thông minh này còn có thể mô phỏng hơn 62 biểu cảm khuôn mặt nhờ camera cực nhạy gắn trong mắt. Ảnh: Hanson Robotics.

Nữ robot công dân sở hữu một hộp sọ bằng nhựa, trông không bắt mắt. Ảnh: NDTV.

Với nhiều tính năng vượt trội, Sophia thường xuyên được mời phỏng vấn, trò chuyện trên truyền hình. Ảnh: ABC.

Nữ người máy gây ấn tượng trong nhiều cuộc phỏng vấn, sự kiện và chương trình truyền hình với những phát ngôn của mình. Ảnh: Durbin Nepal News.

Sophia từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang nổi tiếng Elle. Ảnh: Hanson Robotics.

Video: Robot đầu tiên trên thế giới được cấp quyền công dân muốn có gia đình. Nguồn: VTC14.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/bat-mi-robot-sophia-robot-cong-dan-dau-tien-dang-co-mat-tai-viet-nam-1084461.html