Bật mí những sự thật khiến nhiều người 'sốc' nặng

Cuộc sống quanh ta luôn biến động và ẩn chứa nhiều sự thật gây sốc dư luận. Thậm chí, một số sự thật chỉ được tiết lộ khi các chuyên gia thực hiện các nghiên cứu, khảo sát và đi đến kết luận bất ngờ.

Ong mật khổng lồ Himalaya được xem là loài ong mật lớn nhất thế giới. Loài ong này tạo ra một trong những loại mật ong được yêu thích nhất có tên gọi là "mật ong điên". Đây một hợp chất vị ngọt có thể tạo cảm giác phấn chấn như cần sa ở liều lượng thích hợp. Sự thật gây sốc về loại mật ong này khiến nhiều người kinh ngạc.

Ong mật khổng lồ Himalaya được xem là loài ong mật lớn nhất thế giới. Loài ong này tạo ra một trong những loại mật ong được yêu thích nhất có tên gọi là "mật ong điên". Đây một hợp chất vị ngọt có thể tạo cảm giác phấn chấn như cần sa ở liều lượng thích hợp. Sự thật gây sốc về loại mật ong này khiến nhiều người kinh ngạc.

Khoảng 98% người nghèo nhất thế giới sống ở các quốc gia đang phát triển.

Theo một nghiên cứu, hơn 30.000 người ở Mỹ chết vì béo phì mỗi năm. Sự thật này khiến công chúng không khỏi bàng hoàng.

Một khảo sát chỉ ra cứ 8 người thì có 1 người đi ngủ với chiếc bụng đói mỗi đêm.

Năm 2014, trung bình mỗi sinh viên Mỹ tốt nghiệp ra trường thường mang theo số nợ khoảng 33.000 USD.

Sự thật khó tin là hàng năm, số voi bị giết ở châu Phi lớn hơn số con voi được sinh ra.

Một nghiên cứu chỉ ra đế giày của con người là nơi có nhiều vi khuẩn hơn cả nhà vệ sinh.

Nhiều người không thể tưởng tượng được rằng ốc sên có tới 14.000 chiếc răng. Thậm chí, nó có thể khiến con người mất mạng.

Mũi của con người có thể ghi nhớ 50.000 mùi hương khác nhau.

Mặt hàng phổ biến nhất tại Walmart là chuối. Nơi đây bán chuối nhiều hơn bất cứ mặt hàng nào.

Video: Sự thật về ngôi nhà "ma" ở Đà Lạt (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (theo Awesomeinventions, thefactsite)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-mi-nhung-su-that-khien-nhieu-nguoi-soc-nang-1202211.html