Bật mí những điều mê tín ở Hàn Quốc

Con số 4 mang lại xui xẻo, huýt sáo trong đêm sẽ gọi ma quỷ đến... là những điều mê tín ở Hàn Quốc không phải ai cũng biết.

Một số người dân ở Hàn Quốc tin rằng, để một chiếc quạt mở trong căn phòng đóng kín khi bạn đang ngủ sẽ khiến người đó chết. Đây là một trong những điều mê tín ở Hàn Quốc.

Một số người Hàn Quốc mê tín cho rằng, con số 4 là con số xui xẻo mang lại vận rủi, điềm xấu. Do vậy, ở trong các tòa nhà, nhiều thang máy sẽ không có con số 4 mà thay vào đó là ký tự "F".

Người Hàn Quốc tối kỵ việc viết chữ bằng mực đỏ. Theo niềm tin của người dân nơi đây, nếu bạn muốn ai đó chết thì dùng mực đỏ viết tên người đó. Người dân tin rằng hành động trên sẽ mang đến điều xui xẻo, thậm chí là cái chết.

Một điều mê tín phổ biến khác ở Hàn Quốc đó là nếu người nào huýt sáo trong đêm sẽ gọi ma quỷ đến. Do đó, nếu bạn không muốn ma quỷ đến quấy nhiễu thì đừng nên huýt sáo trong đêm.

Một số người dân tin rằng, nếu bạn mua giày để tặng người yêu thì người đó sẽ bỏ bạn mà đi. Do đó, để tránh điềm xấu này, người được tặng giày thường đưa lại cho người kia một số tiền nhỏ xem như cuộc đổi trác, tránh điều xui xẻo kia trở thành sự thật.

Cặp đôi nào trót đi xuống đường Deoksugung thì sẽ có nguy cơ tình yêu tan vỡ. Đây là một niềm tin phổ biến ở Hàn Quốc. Do đó, để tránh mối quan hệ đổ vỡ, các cặp đôi tránh đi vào con đường này.

Một số người mê tín ở Hàn Quốc tin rằng việc nằm mơ thấy con lợn có nghĩa là bạn sẽ bị mất tiền.

Người Hàn Quốc thời xưa tin vào việc nếu lỡ tay chạm vào con bướm thì sẽ tránh không sờ vào mắt chúng. Bởi lẽ, họ cho rằng nếu làm như vậy sẽ khiến cho đôi mắt bị mờ. Tuy nhiên, càng về sau điều mê tín này không còn phổ biến.

Tại Hàn Quốc, nếu bạn đưa cho chồng hoặc người yêu cánh gà thì nửa kia sẽ "bay" đi mất vì bụng anh ấy lúc bấy giờ có rất nhiều "cánh".

Các bậc cha mẹ Hàn Quốc tối kỵ việc người khác nhảy qua người con nhỏ của họ vì cho rằng điều đó sẽ khiến những bảo bối của họ không thể phát triển chiều cao.

Tâm Anh (theo Dramafever)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/bat-mi-nhung-dieu-me-tin-o-han-quoc-572674.html