Bật mí những điều kỳ lạ về người Hy Lạp cổ đại

Các chuyên gia giải mã được một số bí mật về cuộc sống của người Hy Lạp cổ đại khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Tại các phòng tập thể dục ở Hy Lạp cổ đại, mọi người đều trút hết xiêm y. Những người xấu hổ không dám cởi trang phục đều bị cho rằng có suy nghĩ sai trái.

Bác sĩ người Hy Lạp cổ đại từng nếm... dáy tai của người bệnh để tìm hiểu xem bệnh nhân mắc phải căn bệnh gì. Đây là cách khám chữa bệnh khá phổ biến ở Hy Lạp thời xưa.

Người Hy Lạp cổ đại từng sử dụng mồ hôi của các vận động viên để chữa trị chứng căng cơ.

Một quan niệm khá phổ biến ở Hy Lạp cổ đại là để tránh mang thai, phụ nữ phải hắt hơi ngay sau khi "yêu".

Vào thời cổ đại, người Hy Lạp từng sử dụng bọt biển và đá khi giấy vệ sinh chưa ra đời.

Các nhà khảo cổ phát hiện một số ngôi mộ của người Hy Lạp cổ đại có những tảng đá mảnh vỡ gốm sứ ở tay, chân, đầu của tử thi. Theo các chuyên gia, người Hy Lạp làm vậy để ngăn người chết không "đội mồ sống lại".

Người Hy Lạp cổ đại có những tiêu chuẩn về vẻ đẹp nam giới. Điều này được thể hiện qua các bức tượng, tranh vẽ, đồ gốm sứ.... khắc họa hình ảnh những người anh hùng, thần linh mang hình dáng to lớn, cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh.

Người Hy Lạp thời cổ đại thổ lộ tình yêu với người con gái thầm thương trộm nhớ bằng cách ném một trái táo vào cô gái ấy. Hành động này còn có ý nghĩa khác là người con trai muốn cưới cô gái ấy làm vợ.

Người Hy Lạp kiêng ăn đậu vì cho rằng loại thực phẩm này chứa linh hồn của người chết.

Trong Thế vận hội Hy Lạp, các vận động viên ở các môn thi đấu: chạy, đấu vật, nhảy dài, đua xe ngựa... đều tham gia thi khi không mặc quần áo.

Tâm Anh (theo Natgeo, BS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-ma/bat-mi-nhung-dieu-ky-la-ve-nguoi-hy-lap-co-dai-958322.html