Bật mí chuyện tình của ông hoàng vật lý Stephen Hawking

Bên cạnh những thành tựu trong lĩnh vực khoa học, chuyện tình cảm của ông hoàng vật lý Stephen Hawking được dư luận chú ý nhiều. Trong đó, nhiều người tò mò về chuyện tình yêu của nhà vật lý nổi tiếng người Anh với hai người vợ.

Khi mới 22 tuổi, ông hoàng vật lý Stephen Hawking đối mặt với biến cố lớn trong đời. Cụ thể, ông được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS).

Căn bệnh này khiến nhà vật lý Stephen Hawking dần bị liệt. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi bác sĩ nói với ông rằng chỉ có thể sống tối đa đến năm 25 tuổi.

Ngay trong lúc Stephen Hawking đối mặt với bệnh tật nguy hiểm khi tuổi đời còn rất trẻ, nhà vật lý này đã có thêm động lực để tiếp tục sống, kiên trì chống chọi bệnh tật, tiếp tục niềm đam mê nghiên cứu khoa học nhờ cô nữ sinh cùng trường Jane Wilde.

Jane Wilde luôn ở bên hỗ trợ, động viên Stephen Hawking theo đuổi đam mê với khoa học. Chuyện tình cảm của họ có bước tiến lớn khi hai người quyết định kết hôn năm 1965.

Cuộc sống hôn nhân của nhà vật lý Hawking hạnh phúc hơn khi có với nhau 3 người con. Tình cảm vợ chồng của ông cũng có lúc gặp "sóng gió" như bao người khác khi vợ của ông có những phút ngã lòng trước người đàn ông khác.

Không riêng Jane Wilde, nhà vật lý Hawking cũng nảy sinh tình cảm với người phụ nữ khác là nữ y tá Elaine Mason (trong ảnh).

Do vậy, nhà vật lý Hawking quyết định rời bỏ vợ và 3 con vào năm 1990 để dọn tới sống cùng người tình Manson. Đến năm 1995, Hawking ly dị người vợ đầu để kết hôn với Mason.

Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau khi lấy người vợ thứ hai, ông Hawking dần nhận ra Jane Wilde (trong ảnh) mới là người ông yêu say đắm.

Vào năm 2006, nhà vật lý Hawking chia tay Mason - người vợ thứ hai, chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ông cũng bắt đầu hòa giải với Jane Wilde và 3 người con.

Kể từ lúc ấy, ông Hawking sống trong tình yêu thương của người vợ đầu cùng các con cho đến khi qua đời vào ngày 14/3.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/yeu-tam/bat-mi-chuyen-tinh-cua-ong-hoang-vat-ly-stephen-hawking-782500.html