Bật mí chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên

Trong năm 2017, ngoài việc thử bom H có sức công phá 160 kiloton, Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa thành công với mật độ dày đặc.

Triều Tiên được cho là đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân có thể gắn vào tên lửa. Ảnh: The Richest.

Tờ Washington Post đưa tin hồi tháng 8/2017 rằng, Triều Tiên vừa phát triển một loại vũ khí hạt nhân nhỏ gọn có thể lắp vào thế hệ tên lửa hiện tại và có khả năng tấn công các mục tiêu ở nước Mỹ. Điều này làm dấy lên cuộc "khẩu chiến" giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: CNN.

Theo The Richest, Triều Tiên có thể nhận được sự "hỗ trợ" từ Nga và Trung Quốc. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, Triều Tiên vẫn có trang thiết bị cần thiết để chế tạo ra bom nguyên tử và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: The Richest.

Triều Tiên được cho là sở hữu tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ. Ảnh: The Richest.

Hồi tháng 7/2017, Bình Nhưỡng đã tiến hành hai vụ phóng thử tên lửa Hwasong-14 có tầm bắn tới 2.802 km và 3.725 km, có thể đe dọa các thành phố của nước Mỹ như Los Angeles và New York. Ảnh: Defence Blog. Ảnh: The Richest.

Trong thời gian gần đây, các vụ thử tên lửa của Triều Tiên thành công nhiều hơn là thất bại. Ảnh: The Richest.

Được biết, kể từ cuối những năm 2000, các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên thường thất bại khi quả tên lửa bị nổ tung trên không trung. Ngay cả vào năm 2016, tên lửa Triều Tiên hầu như không thể tấn công bất cứ mục tiêu nào. Tuy nhiên, đến năm 2017, số lần phóng thử tên lửa thành công của Bình Nhưỡng ngày càng tăng. Ảnh: The Sun.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho tiến hành nhiều vụ thử tên lửa hơn so với những người tiền nhiệm là nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il. Ảnh: The Richest.

Thiên An (Theo The Richest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/bat-mi-chuong-trinh-ten-lua-hat-nhan-cua-trieu-tien-938700.html