Bắt mẹ kế đầu độc con của chồng bằng thuốc diệt cỏ

'Động cơ giết người của Pưng là cố tình và có tính toán trước chứ không phải vô ý', ông Lò Văn Đỉa, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La nói.

Ngày 10/4, ông Lò Văn Đỉa, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khay (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) cho biết Công an huyện Quỳnh Nhai đã bắt Lò Thị Pưng (31 tuổi, ở xã Chiềng Khay) để làm rõ hành vi Giết người.

Theo lời ông Đỉa, chiều 7/4, bé Tuân (6 tuổi) được người dân đưa tới trạm y tế xã trong tình trạng toàn thân tím tái, sùi bọt mép. Đến 17h cùng ngày, bé trai đã tử vong.

Cho rằng cái chết của Tuân có dấu hiệu bất thường, Công an huyện Quỳnh Nhai đã vào cuộc điều tra. Qua xác minh, cơ quan công an xác định Pưng (mẹ kế của Tuân) là người đã đầu độc con chồng bằng cách hòa thuốc diệt cỏ vào nước cho bé trai uống.

"Động cơ giết người của Pưng là cố tình và có tính toán trước chứ không phải vô ý", ông Đỉa nói.

Theo lời ông Đỉa, sau khi bố mẹ chia tay nhau, bố của Tuân lập gia đình với chị Pưng. Họ có với nhau một bé gái 1 tuổi.

Pưng làm ruộng. Trước khi bị bắt, người phụ nữ này chưa từng vi phạm pháp luật.

Quang Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-me-ke-dau-doc-con-cua-chong-bang-thuoc-diet-co-post833308.html