Bắt 'mắt xích' trong đường dây lừa đảo qua mạng

Ngày 23.1, Châu Thị Bích Hồng (39 tuổi, quê ở P.Bình San, TP.Hà Tiên, Kiên Giang) đã bị di lý từ TP.HCM về Quảng Bình để phục vụ công tác điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo tiền tỉ qua mạng.

Nghi phạm Hồng - Ảnh: Huệ Minh

Hồng bị di lý ngay trong đêm 22.1.

Chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình thụ lý.

Thông tin ban đầu, Hồng cấu kết với các đối tượng người nước ngoài ở châu Phi, sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo nhiều người ở VN dưới dạng quà tặng có giá trị từ nước ngoài về và đề nghị nộp phí để nhận quà.

Hồng mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng ở TP.HCM để nhận tiền từ các bị hại gửi vào rồi cùng các đối tượng người nước ngoài chia nhau tiêu xài.

Hồng và các đối tượng người nước ngoài đã lừa hơn 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, cũng theo nguồn tin, tại Quảng Bình đã có 11 nạn nhân làm đơn tố cáo bị lừa với tổng số tiền hàng tỉ đồng; trong đó trường hợp cao nhất bị lừa 2 tỉ đồng, đặc biệt có 1 giáo viên tiếng Anh ở H.Lệ Thủy đã chuyển tiền cho những đối tượng không quen biết 700 triệu đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Quảng Bình mở rộng điều tra làm rõ.

Trương Quang Nam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-mat-xich-trong-duong-day-lua-dao-qua-mang-1046159.html