Bắt má mì miền sơn cước chứa chấp và môi giới mại dâm

Ập vào nhà Vi Thị Thanh tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, công an đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Các cô gái bán dâm khai nhận Thanh chính là người chứa chấp và đứng ra môi giới.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh tại cơ quan công an.

Ngày 25/11, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Vi Thị Thanh (Sinh năm 1959), trú tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) để phục vụ điều tra về hành vi chứa chấp mại dâm và môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 20h ngày 23/11, Công an huyện Kỳ Sơn ập vào ngôi nhà của Vi Thị Thanh, ở xã Tà Cạ và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan công an, các cô gái khai nhận được bà Thành nuôi ăn ở tại nhà, khi có khách tới mua dân, Thanh đứng ra thỏa thuận với mức giá 200.000 đồng/lượt. Mỗi lần gái mại dâm phục vụ khách, Vi Thị Thanh được chia hoa hồng 50.000 đồng.

Bước đầu, Vi Thị Thanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoài ra “má mì” này còn khai nhận đã từng môi giới bán dâm cho nhiều cô gái khác trên địa bàn.

Được biết, năm 2014 Vi Thị Thanh từng có tiền án về tội Môi giới mại dâm.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Thanh theo quy định của pháp luật.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-ma-mi-mien-son-cuoc-chua-chap-va-moi-gioi-mai-dam-a348597.html