Bắt 'ma men' vô cớ đâm ba người trọng thương

Dù giữa mình và các nạn nhân không có bất cứ mâu thuẫn nào, Sơn vẫn vô cớ cầm dao đâm nhiều nhát liên tục khiến ba người trọng thương.

Ngày 15/12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mạc Văn Sơn (48 tuổi, trú xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn) để điều tra về hành vi giết người.

Mạc Văn Sơn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Mạc Văn Sơn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 6/11, Sơn cầm 1 con dao bầu đi trên đường thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Cuôr Knia và xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn). Trên đường đi gặp ông V.V.L. (43 tuổi, trú cùng xã), Sơn đã cầm dao đâm một nhát vào vùng bụng ông L.

Sau đó Sơn tiếp tục đi bộ khoảng 800m thì gặp bà T.T.N. (68 tuổi) và bà T.T.M. (52 tuổi, trú cùng xã). Lúc này, Sơn cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà N. và đâm 1 nhát vào bà M.

Gây án xong, Sơn đi bộ về nhà rồi tự đâm vào bụng và cắt cổ tay mình.

Bị đâm, cả 3 nạn nhân đều trọng thương. Bà M. thương tật 60%, bà N. 49% và ông L. 6%.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, khống chế Sơn.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Sơn sống một mình, từ trước đến nay chưa có tiền sử, bệnh lý về thần kinh. Nhưng Sơn là người nghiện rượu nặng và luôn trong tỉnh trạng say xỉn.

HIỀN MAI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bat-ma-men-vo-co-dam-ba-nguoi-trong-thuong-ar720931.html