Bất lực trước kho tên lửa phòng không hiện đại từ từ chìm xuống biển cùng chiến hạm F131

Sau gần 1 tuần va chạm với tàu chở dầu Sola ST, đến hôm 14-11, chiến hạm Na Uy KNM Helge Ingsad (F131) gần như chìm hoàn toàn dưới mặt nước mang theo một số lượng vũ khí cực hiện đại trong đó có 32 tên lửa RIM-162.

Được biết tên lửa RIM-162 do Mỹ sản xuất là một trong số những loại tên lửa phòng không trang bị trong các chiến hạm mặt nước của phương Tây.

Hình ảnh chiến hạm Na Uy KNM Helge Ingsad (F131) chìm xuống biển chỉ còn nhô lên phần tháp radar.

Trị giá con tàu lên tới gần nửa tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những thiệt hại nặng nề nhất của hải quân Na Uy.

Hình ảnh tên lửa RIM-162. Tàu F-131 khi chìm mang theo 32 tên lửa phòng không này.

Tên lửa phòng không RIM-162 ESSM được hãng Raytheon (Mỹ) phát triển từ cuối những năm 1990 cho nhiệm vụ chống tên lửa chống hạm siêu âm cơ động cao.

Tất nhiên, bên cạnh đó nó thừa khả năng bắn hạ các loại máy bay tiêm kích, cường kích của đối phương.

Đạn tên lửa RIM-162 nặng 280kg, dài 3,66m, đường kính thân 254mm, lắp đầu đạn nổ phá mảnh 39kg với ngòi nổ cận tiếp xúc.

Tên lửa đạn tầm bắn tối đa hơn 50km, tốc độ hành trình Mach 4 với động cơ nhiên liệu rắn Mk 140 Mod 0.

Tên lửa được trang bị đầu tự dẫn radar chủ động pha cuối (đòi hỏi tàu chiến phải chiếu xạ liên tục vào mục tiêu để radar tên lửa thu sóng hướng vào mục tiêu), hệ thống truyền dẫn dữ liệu tàu - tên lửa liên tục cập nhật trong hành trình bay.

Hiện tên lửa RIM-162 đang là vũ khí phòng không tiêu chuẩn trên tất cả các chiến hạm của Mỹ và đa phần chiến hạm phương Tây.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-bat-luc-truoc-kho-ten-lua-phong-khong-hien-dai-tu-tu-chim-xuong-bien-cung-chien-ham-f131/790179.antd