Bất kỳ ai cũng có quyền bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hơi

Sau khi bị tuyên phạt 7 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Hơi bỏ trốn nên bị truy nã.

Ngày 23-2, Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hơi (SN 1991; ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).

Đối tượng bị truy nã Nguyễn Văn Hơi

Đối tượng bị truy nã Nguyễn Văn Hơi

Theo bản án, Hơi và N.V.T (ngụ cùng địa phương) đã chạy vỏ máy ra biển trộm cắp trên 150 cái lú dây (dùng để bắt hải sản) của ngư dân trên vùng biển xã Tân Thạnh, huyện An Minh rồi đem đi cất giấu thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Sau khi bị TAND huyện An Minh tuyên phạt 7 tháng tù, T. chấp hành án còn Hơi thì bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết định truy nã Nguyễn Văn Hơi

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn Văn Hơi đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã này, người dân báo ngay cho Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang theo địa chỉ: Số 507 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. ĐT: 02973.913.992.

VĂN VŨ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-ky-ai-cung-co-quyen-bat-doi-tuong-truy-na-nguyen-van-hoi-20210223123836503.htm