Bắt khẩn đứa cháu bị tâm thần dùng rựa chém chết bà nội

Sau khi có lời nói hỗn láo với bà nội, Lê Ngọc Phú Thịnh (SN 1995, trú tại 21/79 đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã dùng rựa chém chết bà nội.

Ngày 15/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ đối tượng chém chết bà nội.

Đối tượng Thịnh được đưa về trụ sở Công an phường Kim Long sau khi bị bắt giữ.

Đối tượng Thịnh được đưa về trụ sở Công an phường Kim Long sau khi bị bắt giữ.

Trước đó, chiều 14/7, Lê Ngọc Phú Thịnh có lời nói qua lại với bà Trần Thị G. Ngay sau đó, Thịnh đã dùng cây rựa chém nhiều nhát vào người bà G. Hậu quả, bà G chết ngay tại chỗ.

Cán bộ Công an lấy lời khai đối với đối tượng.

Sau khi gây án, Thịnh bỏ trốn. Nhận được tin báo xảy, lực lượng Công an TP Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức truy nóng đối tượng. Đến tối cùng ngày thì đã truy bắt được đối tượng tại khu vực bến thuyền trước đình làng Kim Long, TP Huế.

Được biết, Thịnh là đối tượng đã có tiền án, tiền sự, có biểu hiện loạn thần. Năm 2018 và năm 2020, đối tượng Thịnh được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hải Lan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-khan-cap-doi-tuong-dung-rua-chem-chet-ba-noi-650196/