Bắt khẩn cấp và tạm giam nghi can dùng dao chém vợ cũ ở Sóc Trăng

Sau khi chém vợ cũ bị thương, nghi can đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp và tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Đang ngồi ăn cùng mọi người, chị L. bất ngờ bị chồng cũ dùng dao chém bị thương nặng. Ảnh minh họa

Đang ngồi ăn cùng mọi người, chị L. bất ngờ bị chồng cũ dùng dao chém bị thương nặng. Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ người phụ nữ ở Sóc Trăng bị chồng cũ dùng dao chém bị thương nặng, sáng 16/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thực hiện quyết định bắt khẩn cấp và tạm giam đối với nghi can Sơn Út Nhên (34, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân là vợ cũ của Nhên (đã ly hôn 6 năm) tên C.T.L. (34 tuổi, ngụ cùng quê với Nhên).

Cũng theo thượng tá Khái, sở dĩ cơ quan công an chưa làm việc với gia đình chị L. là vì thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình chị này đang có hỷ sự. Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an huyện Trần Đề tiến hành điều tra làm rõ vụ việc để tránh gây hoang mang dư luận ở địa phương.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/5, chị L. đang tổ chức đám cưới tại nhà. Trong lúc mọi người đang ngồi ăn uống, bất ngờ Nhên cầm dao xông vào chém chị L., khiến nạn nhân bị thương nặng.

Phát hiện vụ việc, nhiều người đến can ngăn, trong đó có 3 người là cậu ruột và 2 em trai của chị L. cũng bị Nhên chém gây thương tích. Sau khi gây án, Nhên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ việc sau đó được người dân trình báo đến cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã tiến hành truy tìm và mời Sơn Út Nhên lên trụ sở làm việc. Tại đây, bước đầu Nhên đã thừa nhận chính anh ta là người đã gây thương tích cho vợ cũ, cậu và 2 người em trai của vợ cũ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bat-khan-cap-va-tam-giam-nghi-can-dung-dao-chem-vo-cu-o-soc-trang-d421025.html