Bắt khẩn cấp trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Ngày 28/4, Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đêm ngày 27/4, sau nhiều giờ khám xét tại nhà riêng, kho xưởng, Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Hữu Phượng (48 tuổi, tức Phượng 'râu', trú tổ dân phố 2, thị trấn Ea T'Linh, Cư Jút, Đắk Nông) về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Đối tượng Phượng “râu” tại cơ quan Công an.

Việc bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phượng “râu” và một số đồng phạm của Công an tỉnh Đắk Nông là theo ủy quyền của Ban chuyên án Bộ Công an.

Hiện công tác khám xét, củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ đang được các đơn vị nghiệp vụ liên quan gấp rút tiến hành.

Liên quan đến vụ việc, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Văn phòng cảnh sát điều tra Bộ Công an và tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, K20, Bộ Công an vừa tiến hành bắt giữ vụ gỗ lậu quy mô lớn, thu giữ nhiều tang vật gỗ lậu tại xã Ea R’vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Yok Đôn vào khuya 26/4.

Tiếp đó, rạng sáng 27/4, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét xưởng cưa của Phượng “râu” tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông để làm rõ hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Sau một thời gian mật phục, theo dõi hành vi phạm tội của Phượng “râu” như liên tục khai thác, vận chuyển một lượng gỗ cực lớn từ Vườn quốc gia Yok Đôn (nằm sát đồn biên phòng 747) theo quốc lộ 14C về huyện Cư Jút qua nhiều đồn biên phòng, chốt bảo vệ rừng khác nhưng không bị phát hiện.

Vào đêm 26/4, sau khi thấy 2 xe tải chở gần 40 m3 gỗ từ nhóm IIA đến nhóm IV tại xưởng gỗ do Phượng “râu” làm chủ đang “ăn hàng” Ban chuyên án của Bộ Công an đã khẩn cấp bắt quả tang hành vi vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép của Phượng “râu”.

Cùng thời điểm đó, các lược lượng Bộ Công an áp sát lán trại, phong tỏa hiện trường tại tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) của Phượng.

Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu cùng hàng chục chiếc xe công nông, máy cày, xe máy, máy cưa…dùng để phục vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Số gỗ lậu của đối tượng Phượng “râu” bị Bộ Công an bắt giữ.

Theo một cán bộ điều tra cho biết, vào thời điểm lực lượng chức năng vây bắt ở khu vực lán trại trong Vườn Quốc gia Yók Đôn, Phượng "Râu" bất ngờ nhảy lên một chiếc xe bán tải bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi vừa ra đến bìa rừng thì lực lượng trinh sát nơi đây chốt chặt vây bắt tại chỗ.

Sau khi bắt giữ tại hiện trường và đưa tang vật về Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút.

Trong ngày, công an cũng đưa hai xe gỗ đã bắt quả tang từ xưởng Phượng “râu” về Hạt kiểm lâm huyện Cư Jút để kiểm đếm.

Kết quả, số lượng gỗ tang vật thu giữ trên 2 xe đầu kéo bắt được của Phượng “râu” có khoảng 37 m3 gỗ các loại (chủ yếu là gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 5 như: giáng hương, căm xe, dầu gió…).

Cùng lúc các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục khám xét, thống kê số gỗ tại xưởng gỗ của ông này sát quốc lộ 14.

Đến 20h tối, ngày 27/4, lực lượng chức năng tiếp tục quá trình khám xét nhà riêng và chiếc xe Lexus 570 hạng sang của Phượng “râu”.

Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc khai thác, mua bán gỗ của Phượng râu.

Đến khoảng 1h sáng nay, Phượng râu bị cơ quan chức năng đưa ra xe, áp giải về trụ sở Công an huyện Cư Jút để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, hiện đơn vị đang tiếp nhận hồ sơ vụ bắt "trùm" gỗ lậu Phan Văn Phượng từ Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Nông đang hoàn tất các thủ tục để bắt giữ Phượng "râu" và các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước hết, Phượng “râu” bị bắt quả tang về hành vi mua bán vận chuyển lâm sản trái phép.

Nhưng qua nắm tình hình, Phượng “râu” và người của mình đã phá một diện tích rừng lớn trong Vườn quốc gia Yok Đôn (sát biên giới Việt Nam, Campuchia) nên tới đây Cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại, phá rừng của đối tượng này.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 28/4, Đại tá Phạm Quang Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước thông tin báo chí về việc xuất hiện gỗ lậu tại gần Đồn biên phòng 747 (Đồn Bo Heng, thuộc địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), đơn vị đã cử lực lượng chức năng vào cuộc xác minh làm rõ thông tin nghi vấn về dấu hiệu tiêu cực xảy ra trong vụ việc này.

Tuy nhiên, hiện đoàn công tác vẫn chưa có báo cáo về kết quả xác minh.

Đại tá Hùng cho biết, theo thông tin từ báo chí, để đưa được gỗ từ khu vực Đồn biên phòng 747 ra đến huyện Cư Jut (Đắk Nông), các xe chở gỗ phải đi qua 2 đồn biên phòng trên địa tỉnh Đắk Lắk là Đồn 747 và Đồn 743 (QL14C, cách Đồn 747 chừng 12km) rồi mới sang được địa phận tỉnh Đắk Nông.

"Có hay không tiêu cực xảy ra trong vụ việc trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Tuy nhiên, trước thông tin của dư luận, đơn vị đã cử các lực lượng liên quan xác minh làm rõ. Nếu phát hiện sai phạm, nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc" - Đại tá Hùng cho biết.

Thượng tá Cao Hữu Tùng - Chỉ huy trưởng Đồn biên phòng 747 khẳng định, qua kiểm tra không phát hiện bất cứ cây gỗ lậu nào trên địa bàn đơn vị quản lý.

Thời gian vừa qua, đơn vị không hề phát hiện xe chở gỗ nào đi qua địa phận đơn vị quản lý.

Cách đây nhiều năm, Phượng "râu" đã xin dựng lán trại để trông coi số gỗ mua đấu giá, gỗ trục vớt.

Cụ thể, khu vực lán trại, các bãi tập kết gỗ và máy móc, phương tiện của ông Phượng "râu" nằm trên đất của Vườn

Quốc gia Yok Đôn, khu vực này là khu vực biên giới thuộc Đồn Biên phòng 747 quản lý.

Ông Phượng đăng ký vào khu vực lán trại cách đây khoảng 5 - 6 năm và có thường xuyên vào khu vực lán trại.

Theo Biên bản kiểm tra hiện trường ghi nhận, vị trí lán trại của Phượng “râu” cách Đồn Biên phòng 747 chừng 500 m, có diện tích khoảng 150 m2.

Những phương tiện dùng để phá rừng được phát hiện trong lán trại Phượng “râu”.

Tại đây có 3 xe máy kéo (1 xe đang sửa) không có BKS, 4 xe reo không có BKS, 1 xe máy mang BKS 47M 0845 và 1 xe máy không có BKS.

Chếch hướng Đông Bắc của lán trại có khu vực tập kết gỗ tạp chưa xác định được chủng loại của ông Phượng (có biên bản đo đếm của Hạt kiểm lâm Buôn Đôn kèm theo).

Theo đại diện Hạt kiểm lâm, số gỗ này được Phượng mua đấu giá của UBND tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017.

Hướng Tây của lán trại ở phía địa phận Campuchia có 1 bãi tập kết gỗ.

Hướng Tây Nam có một bãi đất trống để tập kết phân loại gỗ.

Hướng đông nam có 2 máy kéo không BKS.

Ngoài ra trong lán trại này còn có 4 máy cưa lốc cầm tay (1 máy không có lưỡi), 2 cân để cân gỗ mua của đồng bào dân tộc (có lời khai kèm theo), 20 chai dầu Castron loại 1 lít, 10 can dầu DO loại 30 lít đã sử dụng, 1 thùng phuy dầu DO loại 200 lít còn đầy và một số vật dụng khác.

Các lán trại này kéo điện từ Đồn Biên phòng 747.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ…

Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/bat-khan-cap-trum-go-lau-phuong-rau-tintuc402303