Bắt khẩn cấp thiếu niên 15 tuổi nghi dùng dao cứa cổ xe ôm cướp tài sản

Thiếu tiền để chơi game, Lê Bá Lâm đã giả vờ thuê xe ôm chở về nhà. Khi đi được nửa đường, lợi dụng tài xế không để ý, Lâm đã dùng dao cứa cổ nạn nhân và cướp tài sản.

Ngày 8/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Bá Lâm (SN 2003) tại nhà trọ thuộc khóm Tân Quới (phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Được biết trước đó, khoảng 22h ngày 6/3, anh Phạm Văn N. (SN 1971, ngụ khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) hành nghề lái xe ôm. Khi đang đứng chờ khách, anh N. được đối tượng Lâm thuê chở về phường Mỹ Thới (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Lê Bá Lâm bị bắt tại nhà trọ (ảnh: NLD)

Tuy nhiên, khi anh N. chở Lâm đến khu vực tổ 14 (khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) thì bất ngờ đối tượng này ngồi sau lưng dùng vật sắc nhọn cứa vào phần cổ của anh N.. Sau đó, hai bên giằng co nhau, Lâm xô ngã anh N. rồi cướp chiếc xe máy bỏ trốn.

Sau sự việc, anh N. bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng gọi điện thoại trình báo công an và người thân đưa nạn nhân đến bệnh viện. Rất may cấp cứu kịp thời nên nạn nhân thoát chết.

Sau khi xảy ra sự việc công an cũng có mặt tại hiện trường để điều tra. Theo đó, công an thu giữ được hung khí mà đối tượng Lâm để lại hiện trường. Cùng chứng cứ thu thập được là dấu vân tay trên con dao, công an đã nhanh chóng điều tra ra Lâm đang lẩn trốn.

Được biết, Lâm là một game thủ, thường xuyên cày game tại các tiệm internet. Đến khi thiếu tiền, Lâm âm mưu đi giết người để cướp tài sản.

Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ.

Dương Hạnh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-khan-cap-thieu-nien-15-tuoi-nghi-dung-dao-cua-co-xe-om-cuop-a361530.html