Bắt khẩn cấp 'ông trùm' đường dây buôn xăng giả 'khủng' ở Đồng Nai

Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp Lê Thành Trung, đối tượng được xác định là 'ông trùm' đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô cực lớn vừa bị phát hiện gần đây.

Công an Đồng Nai ngày 18/2 ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thành Trung (38 tuổi, ngụ huyện Bình Thủy, TP Cần Thơ), nghi can chuyên án 920G buôn lậu, sản xuất xăng giả với tang vật gần 2,7 triệu lít xăng giả, hơn 100 tỉ đồng tiền mặt do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, Lê Thành Trung được xác định là nhân vật có vai trò hết sức quan trọng trong vụ án này, là “ông trùm” trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả và mua, bán hóa đơn giả.

 Biệt thự của đối tượng

Biệt thự của đối tượng

Khám xét nhà của Trung, công an thu thu giữ 15 thùng tài liệu hóa đơn, 6 CPU máy tính, 1 máy tính bảng, 2 điện thoại, 2 xe ô tô và số lượng lớn tiền mặt.

Lực lượng chức năng còn thu giữ 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) mang tên nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc công ty.

Tang vật liên quan bị niêm phong, thu giữ

Trước đó, đêm 6/2/2021, Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sỹ, đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP HCM.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Trọng Trung – Đình Thu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-khan-cap-ong-trum-duong-day-buon-xang-gia-khung-o-dong-nai-573050.html