Bắt khẩn cấp người giúp việc 'tra tấn' bé 2 tháng tuổi

Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đã bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Hàn để điều tra về hành vi bạo hành cháu bé gần 2 tháng tuổi trong clip đang làm dư luận phẫn nộ những ngày qua.

Clip bảo mẫu tung hứng, quăng quật bé 2 tháng tuổi

Sáng ngày 24-11, trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, cho biết cơ quan này đã bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Hàn (còn có tên gọi khác là Hoàn, SN 1959, ngụ xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi bạo hành cháu bé gần 2 tháng tuổi ngụ phường Quang Trung (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Bà Hàn chính là người giúp việc xuất hiện trong 3 đoạn clip bạo hành cháu N.N.B.N. (sinh ngày 5-10-2017, là con của chị N.T.P. (SN 1991) được đưa lên mạng xã hội khiến người dân bức xúc, phẫn nộ.

Theo trình báo của chị N.T.P., sự việc trên được gia đình chị phát hiện vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 22-11. Thời gian trên, chị P. có ra ngoài đi đón đứa con lớn đi học về, tranh thủ mở điện thoại kiểm tra camera thì chết lặng khi chứng kiến bảo mẫu có hành động "tra tấn" con gái mới 1 tháng 17 ngày của mình.

Clip người giúp việc vung tay tát vào mặt bé tháng tuổi

Tuy nhiên, khi trở về nhà vợ chồng chị P. gặng hỏi thì người giúp việc từ chối thẳng thừng và nói chỉ vỗ nhẹ để giúp cháu hết khóc. Bức xúc trước việc làm trên, gia đình chị P. đã đưa người giúp việc này tới Công an TP Phủ Lý để trình báo sự việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, vào tối ngày 22-11, một tài khoản facebook có tên "N.P." đã cho đăng tải 3 đoạn video clip cho thấy, một người phụ nữ trung tuổi liên tục có hành động dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, tát vào mặt, tung hứng đứa trẻ lên cao mặc cho cháu bé gào khóc. Theo thời gian hiển thị trên camera, cháu bé bị bạo hành trong 2 ngày 20 và 21-11. Những đoạn clip được tung lên mạng xã hội facebook khiến dự luận hết sức phẫn nộ.

Đoạn clip thể hiện hành động dã man, thú tính của người phụ nữ trung tuổi đối với con trẻ

Theo chị N.P., mẹ cháu bé, gia đình chị mới thuê người giúp việc tên Hàn (SN 1960, quê ở Nam Định) thông qua một trung tâm môi giới việc làm. Bà Hoàn mới ở với gia đình chị P. được khoảng 2 tháng. Mỗi lần ra ngoài về là thấy con khóc vật vã nên chị P. sinh nghi đã lắp camera và phát hiện sự việc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Phủ Lý tiếp tục làm rõ.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bat-khan-cap-nguoi-giup-viec-tra-tan-be-2-thang-tuoi-20171124075722108.htm