Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi sau cuộc gọi 'chị ơi cứu em'

Nghi phạm bị bắt khẩn cấp vì sát hại bé gái 13 tuổi sau cuộc gọi 'chị ơi cứu em' là Phạm Kim Phê, 18 tuổi. Phê là người đã cùng H đi chơi trong đêm xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại thôn An Ninh Đông (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, ngày 22/6, Công an tỉnh Phú Yên xác nhận đã tiến hành bắt khẩn cấp Phạm Kim Phê (SN 2002, trú thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) sau 1 ngày tạm giam.

Quyết định bắt khẩn cấp Phê để điều tra về hành vi giết người được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn vào sáng cùng ngày.

Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người dã man gây chấn động dư luận tỉnh Phú Yên.

Rừng dương nơi bé gái H bị sát hại

Rừng dương nơi bé gái H bị sát hại

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 17/6, bé gái Đỗ Thị Kim H. (SN 2007, trú xã An Ninh Đông) xin phép đi ăn cùng nhóm bạn 6 người, trong đó có Phê. Khoảng 23h, chị gái H. nhận được điện thoại, nghe tiếng hét "chị ơi cứu em" rồi tắt máy. Gia đình gọi nhiều lần nhưng điện thoại H. chỉ đổ chuông mà không có ai bắt máy.

Trưa 21/6, thi thể bé gái được phát hiện rừng dương - giáp ranh giữa xã An Ninh Đông và xã An Hải (huyện Tuy An).

Phạm Kim Phê khai nhận sau khi đi chơi, Phê nói là đưa H về nhà nhưng lại chở đến rừng dương thôn Phú Sơn thuộc xã An Ninh Đông. Tại đây Phê sát hại H và chôn xác. Đến khoảng 10 giờ ngày 21/6, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của nạn nhân.

Bảo Ngọc

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-khan-cap-nghi-pham-sat-hai-be-gai-13-tuoi-sau-cuoc-goi-chi-oi-cuu-em-8202022614543163.htm