Bắt khẩn cấp nghi phạm dùng dao rạch mặt một nữ công nhân

Cơ quan công an xác định Dương Vân Phương (31 tuổi) là nghi phạm trực tiếp dùng dao rọc giấy rạch mặt chị Nguyễn Thị Kim Hồng

Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp một nghi phạm liên quan vụ án dùng dao rạch mặt một nữ công nhân trên địa bàn.

Chị Hồng với vết sẹo sau khi bị rạch mặt

Chị Hồng với vết sẹo sau khi bị rạch mặt

Cơ quan công an xác định Dương Vân Phương (31 tuổi) là nghi phạm trực tiếp dùng dao rọc giấy rạch mặt chị Nguyễn Thị Kim Hồng (27 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, Châu Đức) là công nhân Công ty TNHH Fullxin, Khu công nghiệp Sonadezi, huyện Châu Đức.

Công an cũng xác định Nguyễn Thành Tâm (23 tuổi) là người đã lôi, giữ chị Hồng lại để cho Phương dùng dao rạch mặt, còn Vũ Ngọc Bình (23 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức) là người điều khiển xe máy chở Phương và Tâm thực hiện hành vi trên.

Trước đó, khoảng 5h35 ngày 30/11/2019, chị Hồng đi từ nhà chồng đến công ty để làm việc. Khi đi qua khỏi cầu suối Son, xã Suối Nghệ, Châu Đức, chị Hồng phát hiện 3 thanh niên mặc áo khoác, bịt mặt, đuổi theo mình.

Khi đến chỗ làm, chị Hồng đang đẩy xe vào cổng thì bị nhóm người bịt mặt đuổi kịp, giữ chị lại rồi dùng dao rạch vào mặt chị Hồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát./.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-khan-cap-nghi-pham-dung-dao-rach-mat-mot-nu-cong-nhan-1017666.vov