Bắt khẩn cấp nghi can đạp bạn ghe xuống biển mất tích

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm việc trên tàu cá, anh Trương Châu Phong Nhã (18 tuổi, quê Long An) bị bạn ghe Trịnh Hoàng Tuấn đạp xuống biển mất tích.

Trịnh Hoàng Tuấn tại cơ quan công an

Ngày 5.12, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao Trịnh Hoàng Tuấn (22 tuổi, quê Kiên Giang) cho Công an H.Côn Đảo tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, được "cò ghe" giới thiệu đi biển, ngày 9.9, anh Nhã xuống tàu cá KG 91349 TS (gồm 14 ngư dân) hành nghề cào đôi với tàu cá KG 92843 TS, xuất bến tại cảng Cát Lở, TP.Vũng Tàu.

Đến ngày 15.11, tàu KG 92843 TS bị hỏng máy nên tàu KG 92556 TS ra thay cho tàu KG 92843 TS vào bờ sửa chữa. Lúc này, Tuấn từ tàu KG 92843 TS chuyển sang làm việc trên tàu KG 92556 TS.

Ngày 18.11, anh Nhã và một bạn ghe tên Kiệt từ tàu cá KG 91349 TS chuyển sang tàu cá KG 92556 TS làm việc chung với Tuấn.

Trong thời gian làm việc, giữa Tuấn và anh Nhã xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 4 ngày 26.11, các ngư dân phát hiện Nhã không có mặt trên tàu cá nên báo với thuyền trưởng và chủ tàu cá để tìm kiếm.

Tuấn (áo đỏ) làm việc với cơ quan điều tra

Ngày 2.12, tàu cá KG 92556 TS cặp cảng Bến Đầm, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ độ biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Đồn Biên phòng Côn Đảo, Công an và VKSND H.Côn Đảo tổ chức điều tra xác minh vụ việc.

Tại đây, Tuấn khai nhận do mâu thuẫn với Nhã nên 4 giờ ngày 26.11, Tuấn dùng chân phải đạp anh Nhã rớt xuống biển mất tích.

Chủ tàu cá cho hay đã nhận anh Nhã cùng 5 ngư dân khác từ một "cò ghe" ở Kiên Giang với giá 12 triệu đồng/người. Số tiền mà chủ tàu đưa cho các ngư dân đều do “cò ghe” này nằm giữ.

Long Huy - Xuân Hạ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-khan-cap-nghi-can-dap-ban-ghe-xuong-bien-mat-tich-906790.html