Bắt khẩn cấp nghi can đâm 2 người chết, 3 người bị thương trong vụ loạn đả

Nghi can đâm chết 2 người, làm 3 người khác bị thương vừa bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Kiên Giang.

Đối tượng Thành vừa bị công an bắt khẩn cấp

Sáng 14/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công an vừa bắt giữ bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thành - nghi can chính trong vụ án mạng làm 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra vào ngày 10/4 tại khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, TX Tân Uyên.

Trước đó, vào đêm 10/4, Thành cùng Nguyễn Văn Quyến (29 tuổi, quê Kiên Giang) và 6 người bạn đi nhậu và hát tại quán karaoke Long Hải (phường Thạnh Phước).

Nhóm của Thạch Chiên (23 tuổi), Thạch Chum Rơne (25 tuổi), Kim Hồng Chương và 6 người bạn cũng từ quán karaoke ra về thì gặp Thành điều khiển môtô nẹt pô xe ầm ĩ.

Thành kể lại cho Quyến việc mình bị nhóm của Thạch Chiên mắng chửi. Quyến điều khiển xe máy đuổi theo nhóm người trên, Thành chạy xe đuổi theo sau.

Khi chặn được nhóm Thạch Chiên, Quyến và Thành gây hấn rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Thành đã đâm Thạch Chiên, Thạch Chum Rơne, Kim Hồng Chương và đâm nhầm cả Nguyễn Văn Quyến trọng thương.

Tất cả được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng do vết thương quá nặng, Thạch Chiên và Thạch Chum Rơne đã tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương thành lập Ban chuyên án, tập trung tối đa lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Thạch Tấn, Thạch Hiệp và Trịnh Hoàng Trung về các hành vi Gây rối trật tự công cộng và Che giấu tội phạm.

Đến chiều tối 13/4, qua công tác thông tin tuyên truyền, phát động quần chúng tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Châu Thành, Kiên Giang bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Đức Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thành là đối tượng mồ côi, chưa học hết lớp 1, rời quê lên TP.HCM sống lang thang, nghiện ma túy và sau đó tới Bình Dương làm hồ sơ giả về nhân thân để xin việc làm.

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bat-khan-cap-nghi-can-dam-2-nguoi-chet-3-nguoi-bi-thuong-trong-vu-loan-da-d502662.html