Bắt khẩn cấp kẻ sát hại nhân tình để cướp tài sản

Công an xác định, Dương là nghi can gây án và tiến hành truy bắt khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Kiên Giang.

Ngày 23/3, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với C45, bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Tôn Thất Đông Dương (31 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Hiện, đối tượng đang được lực lượng chức năng di lý từ tỉnh Kiên Giang về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Dương đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại công trình bến phà Hà Tiên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Đối tượng Dương.

Đối tượng Dương.

Trước đó, Dương được xác định là đối tượng sát hại chị Ngô Thị L. (33 tuổi, quê huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An, tạm trú ở một phòng trọ ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Chị L. được phát hiện chết trong nhà trọ vào ngày 16/3 vừa qua.

Qua khai thác nhanh, đối tượng Dương khai nhận có quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với chị L. được khoảng 2 năm nay. Thời gian gần đây, chị L. đã chủ động nói chia tay với Dương khiến đối tượng rất tức giận. Dương đã cố níu kéo, mong chị L. suy nghĩ lại. Trái với sự cầu xin của Dương, chị L. vẫn nhất định từ chối việc nối lại tình cảm.

Thấy năn nỉ nhiều lần nhưng chị L. vẫn từ chối nên Dương nghi nhân tình đã có bạn trai mới. Vì vậy, vào chiều 12/3, Dương đi đến phòng trọ của chị L. ở ấp Bến Cam (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) để nói chuyện. Khi Dương đến, chị L. đang nằm ngủ nên đối tượng đã dùng dây điện siết cổ người này đến chết.

Sau đó, đối tượng kéo xác nạn nhân vào nhà tắm để che giấu tội ác của mình. Sau khi gây án, Dương đã cướp 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, điện thoại di động và 1 xe máy của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 13/3, Dương đem số tài sản cướp được đến bán cho một tiệm vàng và tiệm điện thoại di động ở xã Phước Thiền lấy tiền tiêu xài. Chiếc xe máy của nạn nhân, Dương đem lên quận Thủ Đức (TP.HCM) cầm được 5,5 triệu đồng.

Sau kh “tiêu thụ” xong tài sản của chị L., Dương quay lại gần phòng trọ của nạn nhân để nắm tình hình. Ba hôm sau, đối tượng đón xe về tỉnh Kiên Giang lẩn trốn.

Chiều 16/3, chủ nhà trọ nghe mùi hôi thối từ phòng chị L. nên đến kiểm tra và phát hiện nạn nhân đã chết, thi thể đang phân hủy. Người này nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Qua quá trình sàng lọc, lực lượng chức năng đã xác định Dương là nghi can gây án. Trưa 22/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Dương khi đối tượng đang lẩn trốn tại công trình bến phà Hà Tiên.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-khan-cap-ke-sat-hai-nhan-tinh-de-cuop-tai-san-a363453.html