Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô con gái của người tình

Công an huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) đã bắt khẩn cấp Hồ Côi (SN 1968, ngụ xã Ia Le, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai) đang tạm trú tại xã Ea Sol, huyện Ea H'Leo để điều tra về hành vi Dâm ô với trẻ em.

Theo điều tra, Hồ Côi đến sống chung với chị Nguyễn Thị N.H được 4 tháng. Chị H có 2 con gái riêng là cháu T (SN 2010) và cháu D (SN 2009).

Quá trình chung sống, Côi đã nhiều sờ mó sàm sỡ cháu D trong lúc ngủ và bị cháu phát hiện, hoảng sợ, kêu khóc hoặc bỏ chạy.

Đến ngày 13/11/2017, cháu D kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe, sau đó chị H làm đơn tố cáo Côi ra cơ quan công an. Ngày 14/11, Côi bị bắt khẩn cấp.

C.Nguyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//tin-nong/bat-khan-cap-ke-dam-o-con-gai-cua-nguoi-tinh-366325.html