Bắt khẩn cấp kẻ chém lìa ngón tay thanh tra giao thông ở Đồng Tháp

Khi đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra, giải tỏa lòng đường, vỉa hè bị lấn chiếm lòng đường, Hùng đã lấy đá ném vào xe ô tô và cầm dao rượt đuổi, chém lìa ngón tay của cán bộ thanh tra.

Ngày 28/11, Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Phi Hùng (36 tuổi, ngụ xã An Bình A) để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Phi Hùng

Đối tượng Nguyễn Phi Hùng

Sáng 27/11, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra, giải tỏa lòng đường, vỉa hè bị lấn chiếm trên quốc lộ 30. Khi đến đoạn đường thuộc ấp An Phước, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự thì bị Hùng lấy đá ném vào xe ô tô của Đội Nghiệp vụ thanh tra giao thông số 3 làm kính chiếu hậu xe bị vỡ.

Khi 2 cán bộ thanh tra giao thông xuống xe kiểm tra Hùng đã cầm dao rượt đuổi. Do không chạy kịp nên ông Nguyễn Văn Phơi (51 tuổi) - thanh tra viên Đội nghiệp vụ Thanh tra giao thông đã bị Hùng chém đứt lìa ngón trỏ tay phải và đứt gân tay trái của 2 ngón út và áp út phải nhập viện cấp cứu.

Vỏ chai thủy tinh vỡ mà đối tượng Hùng ném lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Cảnh sát đến hiện trường, Hùng dùng chai thủy tinh đập vỡ ném về phía những người làm nhiệm vụ và dao tấn công lực lượng công an để bỏ trốn. Công an thị xã Hồng Ngự đã bắt khẩn cấp đối tượng Hùng vào trưa nay.

Trước đó, ngày 10/7, Hùng đã bị Công an thị xã Hồng Ngự khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội hủy hoại tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, công nhiên chiếm đoạt tài sản và chống người thi hành công vụ.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bat-khan-cap-ke-chem-lia-ngon-tay-thanh-tra-giao-thong-o-dong-thap-93499.html