Bắt khẩn cấp hai đối tượng đập phá nhiều ô tô

Thống kê ban đầu, có khoảng 12 xe ô tô bị kẻ xấu đập phá, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Ngày 31/12, Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào giữa tháng 12/2020, lực lượng công an tiếp nhận trình báo của nhiều người dân về việc ô tô đỗ dọc tuyến đường Trường Chinh (đoạn qua phường Hòa An, Hòa Phát) bị kẻ xấu đập phá, gây bức xúc dư luận.

Thống kê ban đầu, có khoảng 12 xe ô tô bị kẻ xấu đập phá, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, chiều 30/12, cảnh sát đã bắt hai đối tượng là Lưu Minh Dương và Phạm Văn Minh (cùng 24 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại số 1 đường Phạm Ngọc Mậu (quận Thanh Khê), lực lượng công an phát hiện quần áo mà hai đối tượng nói trên mặc đi đập phá ô tô, 2 gói ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và ketamin, cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dương và Minh khai nhận đã cùng nhau thực hiện 12 vụ đập phá kính ô tô trên đường Trường Chinh thời gian qua.

Vụ việc tiếp tục được điều tra xử lý.

Phúc An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-khan-cap-hai-doi-tuong-dap-pha-nhieu-o-to-20201231130642112.htm