Bắt khẩn cấp hai cha con liên quan vụ chém đứt cánh tay người đàn ông

Ngày 3-9, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 3 (thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã công bố lệnh bắt khẩn cấp hai cha con ông Lê Ngọc Hùng (SN 1974) và Lê Tuấn Anh (SN 2001) cùng ngụ quận 3 do có liên quan đến vụ chém đứt cánh tay ông Nguyễn Hữu Sang (SN 1972, ngụ quận 10).

Cha con Lê Ngọc Hùng (bên phải) và Lê Tuấn Anh.

Theo kết quả điều tra, ông Hùng và con trai tên Tuấn Anh là người chứng kiến và tham gia cùng nhóm "giang hồ" dùng hung khí đuổi chém ông Sang.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 15h ngày 28-8, ông Sang và Phạm Phong Trung (tự Trung Anh, SN 1982; ngụ phường 1, quận 3) xảy ra mâu thuẫn, và ông Sang đã ném ly vào người Trung.

Về nhà, Trung kể với Quang (em Trung), Vũ Thanh Long (thường gọi là Hòa, SN 1985, ngụ quận 3) và Nguyễn Phú Bảo (SN 2002, ngụ quận 3). Cả nhóm mang theo 2 cây mã tấu tự chế dài khoảng 60cm để đi tìm ông Sang trả thù.

Khi hay tin nhóm Trung chuẩn bị đi đánh nhau, ông Hùng cũng xin được tham gia. Con trai ông Hùng là Tuấn Anh cũng lấy xe máy chạy theo sau. Đến "Tam Thông Miếu" trên đường Cao Thắng, phường 4, quận 3, cả nhóm gặp ông Sang và lao vào hỗn chiến.

Ông Sang cầm sẵn mã tấu để đánh trả hai anh em Trung, Quang, nhưng sau đó, ông Sang bị rơi mã tấu và bị anh em Trung lao vào chém, sau đó tẩu thoát.

Công an quận 3 trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của ông Sang, với kết quả nạn nhân bị đứt gần lìa 1/3 dưới cẳng tay trái, tỷ lệ thương tích 40%, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Công an quận 3 đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/944340/bat-khan-cap-hai-cha-con-lien-quan-vu-chem-dut-canh-tay-nguoi-dan-ong