Bắt khẩn cấp gã đàn ông cài mìn trước nhà bạn gái kém 28 tuổi

Lã Đức Chung tự giới thiệu là bạn trai của con gái ông Huấn, mang vật nổ đến ngõ đặt tại bụi tre hẹn giờ cho nổ rồi gọi điện đe dọa.

Liên quan đến vụ cài mìn tại nhà dân ở xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (Phú Thọ), Công an huyện Tân Sơn cho biết, đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lã Đức Chung (SN 1970), trú tại TP Hải Dương.

Theo thông tin từ VKSND tỉnh Phú Thọ, nhiều năm trước Chung có hành vi ốp mìn, nổ mìn nhà bố vợ trước của Chung. Đối tượng cũng đã bị kết án 17 năm tù.

Theo báo An ninh Thủ đô, trước đó, vào khoảng 6h ngày 12/3, lực lượng Công an huyện Tân Sơn nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn H. trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn trình báo đối tượng Lã Đức Chung, tự giới thiệu là bạn trai của con gái ông đang mang vật nổ đến ngõ đặt tại bụi tre hẹn giờ nổ rồi gọi điện đe dọa.

Ngoài ra, đối tượng còn đe dọa đã lắp thêm 2 quả mìn ở các vị trí khác, nếu không nhận lời để Chung được cưới con gái ông H. thì sẽ cho phát nổ mìn thông qua điện thoại di động.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt hóa giải vụ đe dọa bằng vật nổ

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt hóa giải vụ đe dọa bằng vật nổ

Nhận được thông tin, Công an huyện Tân Sơn, Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng Bộ đội Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng đến địa bàn, chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát phát hiện vật thể lạ đặt tại khu vực nghi vấn. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, phong tỏa xung quanh các khu vực nghi đối tượng đặt chất nổ.

Khoảng 8h45 cùng ngày, vật thể lạ đã phát nổ. Do chuẩn bị tốt các phương án phòng ngừa nên vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 12h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Lã Đức Chung. Người này đã có 2 tiền án.

Đến 15h cùng ngày, gia đình ông H. và các hộ dân xung quanh ổn định tình hình, trở lại sinh hoạt bình thường.

Thông tin trên báo Giao thông cho biết, ở Hải Dương, Chung đã có vợ con nhưng vẫn nảy sinh tình cảm với cô gái kém mình 28 tuổi.

Theo lãnh đạo xã Thu Cúc, bố mẹ chị H. đã ly hôn, mẹ H. đi thêm bước nữa nên chị này đang ở cùng ông ngoại và đã nghỉ học.

Thông tin từ người dân địa phương, Chung rất ít khi xuất hiện ở thôn Giác 1 cũng vì thế chưa ai từng nghe về mối quan hệ tình cảm giữa Chung và chị H.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-khan-cap-ga-dan-ong-cai-min-truoc-nha-ban-gai-kem-28-tuoi-268763.htm