Bắt khẩn cấp đối tượng trộm hơn 163 triệu đồng trong tiệm điện thoại

Đang bỏ trốn cùng số tiền và tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng đã trộm cắp được trước đó, Hồng đã bị lực lượng bắt giữ.

Chiều 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hồng (SN 1998, ngụ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Đình Hồng tại cơ quan công an

Nguyễn Đình Hồng tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 31-12-2018, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê tiếp nhận tin báo của chị Trần Tiểu O. (SN 1981) về việc tiệm điện thoại của gia đình nằm tại đường Phan Thanh (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) bị trộm đột nhập và lấy đi nhiều tiền mặt cùng tài sản có giá trị.

Theo khai báo của chị O., số tiền và tài sản bị mất gồm 163 triệu đồng tiền mặt, 7 điện thoại iPhone 6; 5 điện thoại iPhone 6S; 1 điện thoại iPhone 6 Plus, 3 điện thoại iPhone XS Max và nhiều linh kiện điện thoại di động khác.

Tang vật bị thu giữ

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời khoanh vùng các đối tượng liên quan để truy tìm đối tượng gây án. Ngay sau đó, đối tượng gây ra vụ trộm cắp là Nguyễn Đình Hồng đang có hành vi bỏ trốn đã bị lực lượng bắt giữ cùng số tang vật đã trộm được từ tiệm điện thoại của chị O.

Tại cơ quan công an, Hồng bước đầu đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bat-khan-cap-doi-tuong-trom-hon-163-trieu-dong-trong-tiem-dien-thoai-20190102172517567.htm