Bắt khẩn cấp đối tượng nổ súng khiến hai cha con thương vong

Do mâu thuẫn trong quá trình đánh bắt cá trên sông, Trường lấy súng tự chế bắn vào nhóm người đi thuyền khiến hai cha con thương vong.

Ngày 23/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Minh Trường (SN 1988, trú xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ vụ dùng súng tự chế bắn chết ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1970, ở xã Thạch Sơn huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Trước đó, khoảng 22h ngày 18/11 ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang đánh bắt cá cùng 5 người con trai thì xảy ra mâu thuẫn do tranh giành địa bàn đánh cá với một nhóm người trên 4 thuyền khác tại khu vực sông Cánh Cạn (đoạn qua xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Đối tượng Trần Minh Trường

Đối tượng Trần Minh Trường

Thời điểm này, hai nhóm thuyền truy đuổi nhau trên sông. Trong quá trình truy đuổi, nhóm đối tượng đã nổ súng bắn khiến ông Hòa trúng đạn vào ngực còn con trai ông này là Nguyễn Văn Văn (SN 2000) bị bắn trúng vùng đầu. Ông Hòa bị tổn thương ở phổi, tim sau khi được mổ cấp cứu đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức nhưng đã tử vong.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-khan-cap-doi-tuong-no-sung-khien-hai-cha-con-thuong-vong-1754092.tpo