Bắt khẩn cấp đối tượng đâm gục bé gái 13 tuổi để cướp dây chuyền vàng

Đối tượng Nguyễn Văn Việt đã lợi dụng lúc trong nhà vắng người để dùng dao đâm trọng thương bé gái nhằm cướp sợi dây chuyền vàng rồi bỏ trốn.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết hiện bé gái Nguyễn Thị Thùy Tr. (SN 2009; trú tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang được đội ngũ y tế bệnh viện này chăm sóc đặc biệt tại Khoa Gây mê hồi sức.

Bé Tr. đang trong tình trạng khá nặng do bị đâm 2 nhát vào bụng dẫn đến thủng ruột và mạch treo, hôn mê, báo Người Lao Động đưa tin.

Trả lời VOV, lãnh đạo xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngay trong sáng nay (5/1), Công an huyện Phú Vang vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Việt, 34 tuổi, trú tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên nhằm điều tra, làm rõ vụ án dùng dao đâm bị thương bé Tr. để cướp sợi dây chuyền.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 4/1, gia đình ông Nguyễn Đại Sơn, chủ tiệm cầm đồ Đại Phước ở thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên thông báo bị một đối tượng lạ mặt giả vào nhà ông cầm đồ rồi dùng dao đâm trọng thương bé gái để cướp tài sản.

Lực lượng Công an xã Phú Diên và Công an huyện Phú Vang đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, ghi nhận nhiều vết máu cùng một con dao Thái Lan bỏ lại.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, tại nhà ông Sơn chỉ có bé Tr. ở nhà một mình, nghi phạm giả vờ vào cầm đồ rồi dùng dao đâm gục bé gái, sau đó lấy một điện thoại cùng một sợi dây chuyền vàng rồi bỏ trốn.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/bat-khan-cap-doi-tuong-dam-guc-be-gai-13-tuoi-de-cuop-day-chuyen-vang-136476.html