Bắt khẩn cấp đối tượng đâm chết em vợ lúc rạng sáng

CQĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đinh Trường Huấn (SN 1962), trú tại 7/52 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Cát, TP Huế để điều tra về hành vi giết người.

Huấn là hung thủ sát hại ông Hoàng Ngọc C., em ruột của vợ Huấn.

Theo báo Công lý, trước đó vào khoảng 2h30 ngày 9/8, Đinh Trường Huấn sang nhà mẹ vợ tại 16/3/59 đường Mạc Đình Chi, phường Phú Cát, TP Huế để tìm vợ là bà Hoàng Thị Ngọc Y. Tại đây, gã này xảy ra mâu thuẫn với ông C.

Trong lúc ẩu đả, Huấn bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm ông C. và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mặc dù đã được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Đối tượng Đinh Trường Huấn

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Cát đã tiến hành bắt giữ đối tượng Huấn đồng thời phối hợp Công an TP Huế bảo vệ hiện trường.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi giết người của đối tượng Đinh Trường Huấn.

Báo Người Lao Động cho biết, liên quan đến vụ án mạng trên, sáng 10/8, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế đã thưởng nóng cho tập thể Công an phường Phú Cát về thành tích bắt nhanh đối tượng giết người.

Thưởng nóng cho cán bộ phá án. Ảnh: NLĐ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-khan-cap-doi-tuong-dam-chet-em-vo-luc-rang-sang-249998.htm