Bắt khẩn cấp đối tượng chém người trọng thương

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, nghe bạn gái kể thường xuyên bị chọc ghẹo nên bực tức rồi tìm chém Hải trong quán cà phê.

Sáng 20/2, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Quang Tiến (SN 2003, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu) liên quan đến vụ chém người suýt mất mạng.

 Tiến (trái), Tú và hung khí chém người.

Tiến (trái), Tú và hung khí chém người.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, khoảng 20h45 ngày 6/2, Phan Minh Hải (SN 2001, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) ngồi uống cà phê cùng bạn ở quán Hanana trên đường Lê Thánh Tôn (phường Hải Châu 1) thì bất ngờ bị nam thanh niên cầm mã tấu xông đến chém vào đầu và chân rồi bỏ đi.

Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu với tình trạng bị chấn thương sọ não, lún sọ vùng thái dương đỉnh trán, vết thương dài 15cm ở vùng đầu…

Tiếp nhận vụ việc, Công an quận Hải Châu nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và xác định Hồ Thanh Tiến và Tôn Thất Trần Thanh Tú (SN 2004) là các đối tượng liên quan.

Sau khi gây án, Tiến đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đến ngày 18/2 thì đối tượng bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nghe bạn gái kể thường xuyên bị Hải chọc ghẹo nên bực tức. Sau đó, Tiến rủ Tú chế dao dài khoảng 60 cm tìm Hải trả thù. Khi biết Hải đang có mặt tại quán cà phê, Tú lái xe máy chở Tiến đến để thanh toán. Tại đây, Tiến xách dao vào chém Hải gục tại chỗ rồi lên xe tẩu thoát.

Quang Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bat-khan-cap-doi-tuong-chem-nguoi-trong-thuong-365636.html