Bắt khẩn cấp bảo mẫu đánh bé gái 5 tuổi sưng mặt

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM)đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi, bảo mẫu cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng) để điều tra về tội Hành hạ trẻ em.

Cuối ngày 28/7, đại diện Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) thông tin đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi, bảo mẫu cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng) để điều tra về tội Hành hạ trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 25/7, bà nội của cháu P.T.N.D. (5 tuổi, ngụ xã Đa Phước) đến trường mầm non trên đón bé đang học hè ở trường. Lúc này, bà thấy mặt cháu của mình bị sưng tím.

Bé D. được người nhà chăm sóc sau khi phát hiện bị cô giáo bạo hành.

Khi được hỏi, bé gái kể bị cô đánh. Tuy nhiên, khi người thân của cháu hỏi các cô giáo thì không ai trả lời.

Cũng trong chiều hôm đó, bé gái 5 tuổi về nhà trong tình trạng hoảng sợ, khi cô ruột gặng hỏi thì bé cho biết cô giáo đánh và dọa không được kể với ai, nếu không sẽ lấy kéo cắt lưỡi. Bé gái được các bảo mẫu tại đây chườm nước đá và trứng gà để giảm sưng.

Tuy nhiên, khuôn mặt bé vẫn không hết sưng. Ngay sau đó, gia đình đã đưa bé D. vào bệnh viện khám và tố cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, đại diện phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh, đại diện sở GD&ĐT TP.HCM đã vào cuộc làm rõ khẳng định ngành giáo dục không chấp nhận được hành vi bạo hành trẻ, cũng như không bao che cho cô giáo và xử lý nghiêm minh sau khi làm rõ.

"Mới xét xử vụ bảo mẫu Mầm Xanh thì cháu tôi lại tiếp tục trở thành nạn nhân. Tôi rất bức xúc với tình trạng bảo mẫu liên tục có hành động đánh đập trẻ con như vậy", người thân của bé Chi bức xúc.

Được biết, cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng có giấy phép hoạt động. Theo thông tin từ cơ sở mầm non này, nữ bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc mới được nhận vào thử việc từ tháng 2/2018. Hiện Phúc chưa được ký hợp đồng chính thức.

Vũ Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/bat-khan-cap-bao-mau-danh-be-gai-5-tuoi-sung-mat