Bắt khẩn cấp 7 người trong đường dây đánh bạc 3.000 tỷ

Công an khám xét nơi ở của 7 người trong đường dây cá độ bóng đá, thu giữ 2 sổ tiết kiệm có số dư 3 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt khẩn cấp 7 người liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

 Năm trong số 7 nghi phạm tại Gia Lai bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Năm trong số 7 nghi phạm tại Gia Lai bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Bảy người bị bắt gồm La Thành Vũ (35 tuổi), Huỳnh Đức Toàn (38 tuổi, cùng ngụ TP Pleiku), Trương Thành Lễ (49 tuổi), Nguyễn Văn Phương (44 tuổi), Lê Ngọc Thắng (52 tuổi, cùng ngụ thị xã An Khê), Nguyễn Chí Tâm (38 tuổi) và Trần Anh Dũng (41 tuổi, cùng ngụ thị xã Ayun Pa).

Khám xét nơi ở của 7 người trên, công an thu giữ 2 ôtô, 8 máy tính xách tay, 18 điện thoại di động, 5 thẻ ATM, 2 sổ tiết kiệm có số dư 3 tỷ đồng và hơn 119 triệu đồng tiền mặt.

Các nghi phạm trên nằm trong đường dây cá độ bóng đá qua Internet do Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Tối 23/9, hơn 100 cán bộ công an vây bắt Huỳnh Ngọc Anh và 21 người khác trong đường dây đánh bạc.

Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, từ đầu năm 2020 đến nay, đường dây này giao dịch với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-khan-cap-7-nguoi-trong-duong-day-danh-bac-3000-ty-post1135304.html