Bắt khẩn cấp 2 thanh niên chở nữ sinh lớp 8 vào điểm trường rồi hiếp dâm

Chiều 15/1, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) bắt khẩn cấp 2 đối tượng lừa và hiếp dâm nữ sinh lớp 8.

Danh tính 2 đối tượng là Trịnh Xuân Lập (SN 2001) và Hoàng Văn Bình (SN 1998, cùng trú tại làng Kram, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai).

Nguồn tin trên báo Người lao động, tối 10/1, bà Đ.T.T (ngụ huyện Phú Thiện) trình báo với cơ quan công an về việc con gái bà là cháu V.T.N (sinh năm 2004, đang là học sinh lớp 8) bị 2 thanh niên hiếp dâm vào tối 9/1.

2 đối tượng hiếp dâm nữ sinh lớp 8.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Thiện đã bắt khẩn cấp 2 nghi phạm là Trịnh Xuân Lập và Hoàng Văn Bình.

Thông tin trên báo Tiền Phong, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, qua mạng xã hội, Lập đã quen biết cháu N.. Cả 2 từng đi chơi với nhau một vài lần. Tối 9/1, sau khi uống rượu, Lập và Bình qua nhà rủ cháu N. đi chơi nhưng bị từ chối. Các đối tượng này tìm cách thuyết phục, nói chỉ đi chơi gần nhà nên N. sau đó đồng ý.

Tuy nhiên sau đó, 2 đối tượng chở thẳng N. đến điểm trường tại xã Ia Yeng. N. đòi về, các đối tượng đe dọa rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại sau đó chở N. về.

N. trở về nhà với nhiều biểu hiện lạ. Bà T. thấy vậy gặng hỏi thì N. kể lại sự việc. Sau đó, bà T. trình báo lên cơ quan công an.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-khan-cap-2-thanh-nien-cho-nu-sinh-lop-8-vao-truong-hoc-roi-hiep-dam-a418638.html