Bắt khẩn cấp 2 kẻ giết người và hiếp dâm

Qua điều tra truy xét, tối 5-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tồn (51 tuổi, ngụ ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang). Đây là đối tượng sử dụng điện trái phép làm chết người rồi đem vứt xác phi tang.

Trước đó, trưa 3-6, người thân phát hiện bà Nguyễn Thị M. (69 tuổi, ngụ ấp So Đũa Lớn, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường tại một mương nước ngoài đồng cách nhà không xa nên trình báo cơ quan chức năng. Lập tức Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Châu Thành A nhanh chóng đến hiện trường để điều tra.

Qua truy xét, công an xác định Tồn có dấu hiệu nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Bước đầu Tồn khai do nhiều lần bị mất trái cây, cá nuôi trong vườn nên mua dây chì về giăng ngoài vườn để "hù dọa". Khoảng 0 giờ ngày 3-6, Tồn đấu nối điện sinh hoạt vào đường dây chì rồi về nhà ngủ, đến gần sáng thì phát hiện bà M. chết trong vườn. Sợ bị phát hiện, đối tượng đem xác nạn nhân ra khỏi vườn khoảng hơn 50m bỏ lại và về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Đặng Văn Phải

Đặng Văn Phải

Nguyễn Văn Tồn

Vào ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) cũng đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam Đặng Văn Phải (SN 1988, trú ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) để điều tra hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 29-5, Phải đi bộ bán vé số trên lộ nông thôn (đoạn qua ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A) thì thấy một bé gái (SN 2006) điều khiển xe đạp theo chiều ngược lại. Nảy sinh ý đồ đen tối, Phải kéo cháu bé làm cả người và xe té ngã xuống bãi cỏ ven đường rồi lao tới ôm chặt nạn nhân. Do nạn nhân chống trả quyết liệt và nghe có tiếng xe máy tới gần nên Phải buông tay. Sau khi chạy thoát, bé gái nhờ người đi đường giúp đỡ.

Thấy nạn nhân có vẻ hoảng loạn, nghi có điều bất thường nên hai người đi đường khống chế Đặng Văn Phải và gọi điện báo công an. Qua làm việc, Phải thừa nhận mục đích quật ngã nạn nhân xuống đường là để giở trò đồi bại nhưng bất thành. Ngoài ra, đối tượng còn khai cách đây không lâu từng đi tù vì có hành vi tương tự với một bé gái khác và cũng không đạt được mục đích thì bị người dân vây bắt.

N.Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-khan-cap-2-ke-giet-nguoi-va-hiep-dam_113798.html