Bắt khẩn cấp 2 kẻ dàn cảnh gây hàng chục vụ cướp trên phố ban đêm

Theo kế hoạch đã lập, Cường điều khiển xe máy giật tài sản của bị hại, còn Phước đi xe phía sau cản trở những người truy đuổi...

Đối tượng Lê Bảo Cường (bên phải) và Nguyễn Thành Phước bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Lê Bảo Cường (bên phải) và Nguyễn Thành Phước bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Lê Bảo Cường (sinh năm 1984; thường trú phường 5, quận 11, TP HCM) và Nguyễn Thành Phước (sinh năm 1990; thường trú xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) bàn bạc cùng nhau đến TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tìm kiếm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Hai đối tượng sắp xếp, Cường điều khiển xe máy giật tài sản của người bị hại, còn Phước đi xe khác phía sau để cản trở những người truy đuổi.

3h ngày 12/4, phát hiện anh L.Ng.M.N (ngụ tại phường Quyết Thắng) lưu thông trên địa bàn khu phố 3, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, cầm 1 túi xách, Cường lại gần rồi cướp giật chiếc túi, sau đó cả 2 tẩu thoát. Phát hiện bộ máy quay phim (trị giá hơn 416 triệu đồng) trong túi, chúng mang bán được 70 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Nhận tin báo của bị hại, Công an TP Biên Hòa nhanh chóng xác minh, huy động lực lượng truy bắt 2 nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài vụ việc trên, chúng khai đã thực hiện khoảng 20 vụ cướp trên địa bàn TP Biên Hòa. Gần đây nhất là 3 vụ cướp giật dây chuyền tại các phường Tam Hòa, Hố Nai trong ngày 11/5.

Công an TP Biên Hòa đề nghị ai là nạn nhân của hai đối tượng trên liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa để trình báo, hỗ trợ đơn vị chức năng thêm cơ sở xử lý các đối tượng theo quy định.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bat-khan-cap-2-ke-dan-canh-gay-hang-chuc-vu-cuop-tren-pho-ban-dem-post447253.html