Bắt khẩn cấp 2 'cát tặc' chém người trọng thương tại Huế

Hai đối tượng này bị bắt giữ liên quan đến việc chém trọng thương người dân vì bị xua đuổi khai thác cát trái phép trên sông Hương.

Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng Hoàng Trọng Trị, 36 tuổi và Hoàng Trọng Đại, 44 tuổi cùng trú tại phường Thủy Biều, thành phố Huế để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Hoàng Trọng Niệm bị các đối tượng chém trọng thương vùng đầu.

Ông Hoàng Trọng Niệm bị các đối tượng chém trọng thương vùng đầu.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 26/3, ông Hoàng Trọng Niệm, 55 tuổi, trú phường Thủy Biều, thành phố Huế cùng một số người dân theo dõi các đối tượng khai thác cát trái phép. Qua điều tra Công an thành phố Huế làm rõ, ông Trương Văn Vinh, 35 tuổi, trú ở phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế là chủ thuyền điều khiển thuyền hút cát đến sông Hương đoạn qua khu vực phường Thủy Biều để khai thác cát trái phép.

Lúc này trên thuyền còn có 4 người khác gồm Lê Thị Tuyết, 32 tuổi, vợ ông Vinh; Nguyễn Được, 32 tuổi trú tại phường Hương Hồ cùng 2 đối tượng Trị và Đại. Khi phát hiện ông Niệm và người dân đứng trên bờ hô hoán, Trị và Đại cầm rựa, gậy sắt nhảy lên bờ rượt đuổi đánh người dân. Ông Niệm bị các đối tượng dùng hung khí mang theo đánh và chém vào đầu, tỷ lệ thương tích 17%.

Cơ quan công an lấy lời khai của các đối tượng.

Chiều ngày 27/3, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi ông Hoàng Trọng Niệm. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã biểu dương tinh thần tích cực chống lại nạn khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương của người dân địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng gây trọng thương cho ông Hoàng Trọng Niệm; đồng thời tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bat-khan-cap-2-cat-tac-chem-nguoi-trong-thuong-tai-hue-891543.vov