Bắt kẻ xin tiền không được, đâm thanh niên 19 tuổi tử vong

Rạng sáng 29/3, chàng thanh niên họ Lưu (Đài Loan, Trung Quốc) trên đường đi làm, gặp một người chặn đường xin tiền. Lưu từ chối liền bị người này rút dao đâm chết.

Vụ án mạng xảy ra tại Bình Trấn, Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc). Khi công an và xe cứu thương có mặt, Lưu đã không còn dấu hiệu sống.

 Hung khí gây án khiến thanh niên 19 tuổi tử vong tại chỗ. Ảnh: EBC.

Hung khí gây án khiến thanh niên 19 tuổi tử vong tại chỗ. Ảnh: EBC.

Lưu là nhân viên một quán Internet gần nơi xảy ra vụ án. Anh gặp nạn lúc đang đi làm ca đêm.

Hung thủ được xác định là người đàn ông họ Tô (35 tuổi), khách quen nơi Lưu đang làm việc. Tô không nghề nghiệp, vẫn dựa dẫm vào bố mẹ già.

Tô thường lui tới quán Internet chơi trò chơi thâu đêm. Khi hết tiền, anh ta thường đi xin đểu những người qua đường.

Hình ảnh hung thủ được camera ghi lại. Ảnh: EBC.

Trích xuất camera, cảnh sát ghi nhận Lưu bị Tô chặn đường. Sau cuộc nói chuyện, hai bên xảy ra ẩu đả. Khi nạn nhân bị đâm ngã gục, hung thủ nhanh chân trốn thoát khỏi hiện trường.

Cảnh sát lần theo dấu vết bắt nghi phạm sau vài giờ gây án. Thời điểm bị bắt, Tô tỏ ra bình tĩnh, không có thái độ hối hận về hành vi phạm pháp mình gây ra.

Tại cơ quan điều tra, Tô khai vì thiếu tiền tiêu nên mai phục gần tiệm Internet để xin tiền những người qua lại.

Tô bị bắt sau khi gây án. Ảnh: EBC.

Thông qua báo chí, chị gái của Lưu yêu cầu cơ quan hành pháp phải xử lý nghiêm Tô bằng câu nói: "Xin đừng xóa bỏ án tử, lấy lại công bằng cho em tôi".

Trước đó, Viện lập pháp Đài Loan nhiều lần họp bàn có nên hay không về việc xóa bỏ án tử hình. Tuy nhiên, những năm gần đây số vụ án giết người với tính chất dã man tăng lên rõ rệt, nhiều người đã lên tiếng bày tỏ không thể xóa bỏ hình phạt này mà cần áp dụng để răn đe và đề cao sức mạnh cũng như kỉ cương của luật pháp.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-ke-xin-tien-khong-duoc-dam-thanh-nien-19-tuoi-tu-vong-post1066208.html