Bắt kẻ vượt ngục ở Quảng Trị lẩn trốn ra Hà Nội

Bị tạm giam về tội Trộm cắp tài sản, Hạnh vượt ngục và lẩn trốn ra miền Bắc. Công an phát lệnh truy nã và bắt được bị can khi đang trốn ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội phối hợp với Công an huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, vừa truy bắt thành công Nguyễn Hồng Hạnh (31 tuổi, quê huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Hạnh bị Công an huyện Vĩnh Linh truy nã bị can toàn quốc về tội Trộm cắp tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ.

 Nguyễn Hồng Hạnh khi bị bắt. Ảnh: Công an Hà Nội.

Nguyễn Hồng Hạnh khi bị bắt. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, tháng 2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Linh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hạnh để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 10/5, khi đang bị tạm giữ ở Công an huyện Vĩnh Linh, bị can đã cạy cửa thông gió và bỏ trốn. Một ngày sau, Hạnh bị khởi tố thêm tội Trốn khỏi nơi giam giữ và bị truy nã trên phạm vi toàn quốc.

Để thoát khỏi sự truy lùng của lực lượng chức năng, Hạnh đã tìm đường trốn đến nhiều tỉnh thành ở miền Bắc.

Đến chiều 2/8, Công an huyện Mỹ Đức phát hiện bị can này đang lẩn trốn ở xã Bột Xuyên nên đã phối hợp với công an sở tại và Công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ được. Ngay trong ngày, Hạnh được di lý về Công an huyện Vĩnh Linh để phục vụ công tác điều tra.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-ke-vuot-nguc-o-quang-tri-lan-tron-ra-ha-noi-post1116038.html