Bắt kẻ vượt hơn 1.000 cây số ra Huế để trộm tài sản

Từ TP. HCM, Rơn đã ra TP.Huế để thuê phòng trọ, sau đó hắn lên kế hoạch chờ sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Tối 12/9, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Gia Huy Rơn (SN 1982), trú tại ấp Mủi Côn Đại, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, trong thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Huế thường xuyên xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy, đặc biệt là các loại xe tay ga đắt tiền.

Nắm được thông tin vụ việc, lực lượng trinh sát đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khoanh vùng, truy bắt thủ phạm gây án.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra xác minh, cơ quan Công an TP.Huế đã bắt giữ được đối tượng Lê Gia Huy Rơn.

Đối tượng Rơn cùng tang vật bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Rơn khai nhận, trước đó vào khoảng giữa tháng 8 đến đầu tháng 9/2017, đối tượng từ TP.HCM ra thuê nhà trọ tạm trú tại phường An Tây, TP.Huế để lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Trong lúc đang đi dạo phố, Rơn phát hiện nhiều xe máy được người dân để ở nơi vắng vẻ, không có người trông coi, không khóa cổ và đặc biệt là quên rút chìa khóa, hắn đã nhanh chóng ra tay lấy trộm xe rồi tẩu thoát.

Được biết, Rơn đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy ở TP.Huế; 1 vụ tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc và 1 vụ ở TP.Đà Nẵng. Tổng giá trị của 6 chiếc xe máy mà Rơn trộm được trên 112 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-ke-vuot-hon-1000-cay-so-ra-hue-de-trom-tai-san-a338766.html