Bất kể trận đấu nào, cứ miễn tuyển Việt Nam đá, fan vẫn 'rần rần' mua vé

Nhiều người hâm mộ đã xếp hàng để chờ được nhận vé trận giao hữu Việt Nam - Triều Tiên tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

19h tối 25/12, trận giao hữu giữa Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và Đội tuyển Triều Tiên sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Một lần nữa, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lại tổ chức bán vé trực tuyến trên các website chính thức của Liên đoàn.

Người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé ở cổng trụ sở

Lần này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có thể dễ dàng đặt mua online khi lượng người truy cập không quá đông. Tuy nhiên, độ "hot" mỗi khi Việt Nam thi đấu thì chẳng giảm một chút nào.

Chiều 24/12, có mặt tại trụ sở VFF tại Hà Nội, PV chứng kiến cảnh khá đông người hâm mộ đang xếp hàng chờ đến lượt tiến vào quầy vé. Lực lượng an ninh duy trì trật tự bên trong khuôn viên trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ chờ lấy vé bên trong quầy phát vé

Trao đổi với PV, anh H. (trú tại Hà Nội, một người hâm mộ đang chờ xếp hàng vào lấy vé) cho biết anh đã đặt mua vé online qua website từ chiều 22/12 nhưng đến hôm nay (24/12) mới có thời gian đi lấy vé. Việc xếp hàng bên ngoài không quá lâu, lực lượng an ninh duy trì cho từng tốp 5 người vào quầy nhận vé một lần.

Bên trong quầy vé, ban tổ chức có cung cấp ghế ngồi cho người hâm mộ ngồi đợi gọi tên để nhận vé theo mã đơn hàng của mình.

Anh T. (trú quận Hà Đông, Hà Nội) cho hay, lý do mình đặt mua vé xem trận giao hữu chỉ đơn giản muốn tận mắt xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại sân vận động.

"Mình đã bỏ lỡ cả mùa giải AFF Suzuki 2018 vì không thể đặt mua vé online nên lần này đã tranh thủ đặt sớm để được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Cứ miễn là Việt Nam đá, giao hữu hay không với mình không quan trọng", anh T. cho hay.

Phe vé tập trung trước cổng trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Bên ngoài trụ sở VFF, rất nhiều "phe vé" đã tập trung phía trước cửa để mua lại vé từ những người đã đặt mua với giá chênh gấp rưỡi so với mức giá VFF bán ra cho người hâm mộ. Tức là vé mệnh giá 150.000 đồng sẽ được mua lại với giá 230.000 đồng bởi "phe vé", tương tự, các loại vé mệnh giá khác cũng được mua lại như vậy.

Khi PV bày tỏ nhu cầu cần mua thêm vé, một người phụ nữ đã liệt kê luôn bảng giá với vé 150.000, giá "chợ đen" là 300.000 đồng. Vé ở các mệnh giá khác cũng tăng gấp đôi, duy có vé mệnh giá 300.000 đồng thì được bán lại với giá 1 triệu đồng/cặp.

Vé trận giao hữu Việt Nam - Triều Tiên

Đại diện Phòng truyền thông Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, đã bán hết 15.000 vé online theo dự kiến và đóng cửa kênh mua trực tuyến vào 0h sáng nay. Để phục vụ cho một số người dân chưa quen với cách thức mua vé online, ban tổ chức quyết định mở bán 2 kênh truyền thống dưới hình thức mua trực tiếp tại cổng sân vận động Mỹ Đình và 15B Hồ Xuân Hương hoặc 55 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội từ chiều 24/12.

Có thể nói từ sau phong độ chói sáng của các cầu thủ tại các giải đấu đã qua trong năm 2018 như ASIAD, U23 Châu Á, AFF Suzuki Cup, niềm tin vào đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã mạnh hơn bao giờ hết. Theo đó, độ "hot" của mỗi trận đấu dù chính thức trong giải đấu hay chỉ là giao hữu cũng thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Đức Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bat-ke-tran-dau-nao-cu-mien-tuyen-viet-nam-da-fan-van-ran-ran-mua-ve-941995.html