Bắt kẻ núp bóng nhân viên tiếp thị nước giải khát để buôn bán ma túy

Núp dưới vỏ bọc là nhân viên tiếp thị nước giải khát để bán hàng cấm, đối tượng Nguyễn Thị Thơ (32 tuổi), trú TDP 8, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh vừa bị Công an TP Hà Tĩnh bắt về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 13/5, theo thông từ từ Công an TP Hà Tĩnh, ngày 11/5 vừa qua, Công an TP Hà Tĩnh đã phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Thị Thơ (32 tuổi, trú tại tổ 8, P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nhằm dễ bề hoạt động mua, bán hàng cấm, đối tượng này đã núp dươi vỏ bọc là nhân viên tiếp thị nước giải khát.

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn cũng như từ nguồn thông tin quần chúng nhân dân, thời gian gần đây ở TP Hà Tĩnh xuất hiện đối tượng Nguyễn Thị Thơ, trú tại TDP 8, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng khác trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Thị Thơ

Đối tượng Nguyễn Thị Thơ

Qua quá trình theo dõi, được biết Thơ là đối tượng hoạt động xảo quyệt và tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để che giấu cho hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Thơ chỉ bán cho các con nghiện tin tưởng, ma túy được cất giấu tại những nơi khó phát hiện, việc liên lạc thường được diễn ra qua mạng xã hội, không giao hàng trước 12h đêm. Việc này dẫn đến khó khăn cho các công tác tiếp cận, điều tra và thu thập chứng cứ.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, đối tượng có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, đối tượng có kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an, nên vào tháng 12/2020, Công an TP Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua thời gian theo dõi, nhiều lần muốn "cất vó" Nguyễn Thị Thơ nhưng chưa thành công, các trinh sát với tinh thần quyết tâm truy quét đến cùng với loại tội phạm gieo rắc "cái chết trắng" đã theo dõi sát sao mọi hoạt động của đối tượng.

Nhận thấy thời điểm đã chín muồi, vào ngày 11/5 vừa qua, Ban chuyên án quyết định triển khai các mũi công tác tổ chức phá án. Quá trình bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thơ thu giữ 9 gói ma túy đá, 1 cân điện tử, 3 điện thoại di động cùng với nhiều đồ vật tài liệu liên quan. Đây là số ma túy cũng như đồ vật mà Thơ dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại CQĐT, trước những chứng cứ xác thực không thể chối cãi, Nguyễn Thị Thơ phải cúi đầu nhận tội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, ban ngày, Thơ làm nhân viên tiếp thị nước giải khát hòng qua mặt lực lượng chức năng, dễ bề hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, cơ quan Công an TP Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Tiến

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/bat-ke-nup-bong-nhan-vien-tiep-thi-nuoc-giai-khat-de-buon-ban-ma-tuy-313645.htm