Bắt kẻ 'nổ' là công an mật, nhận chạy việc để chiếm đoạt tiền

Tùng tự nổ là công an mật, quan hệ rộng, nên nhận hồ sơ để chạy việc cho người có nhu cầu rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 11/6, Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Văn Tùng (SN 1978) trú tại thôn Đa Hậu, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khi biết anh Lê Tiến Thắng, quê ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa (đang tạm trú tại thị trấn Hồi Xuân) đang có nhu cầu tìm việc làm, Tùng tìm cách tiếp cận và khoe mình là "công an mật", có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Tùng hứa hẹn có thể xin cho anh Thắng vào nhà máy làm việc. Để lấy lòng tin của nạn nhân, anh ta cho anh Thắng xem ảnh mình chụp với nhiều người nước ngoài được cho là đang làm việc trong Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tùng nhiều lần yêu cầu anh Thắng chuyển tiền để lo xin việc, tổng số tiền Tùng chiếm đoạt của anh Thắng là 12 triệu đồng. Khi mất tiền nhưng không lo được công việc, anh Thắng mới biết bị lừa và làm đơn trình báo công an.

Ngày 10/6, Công an thị trấn Hồi Xuân phát hiện Tùng đang lưu trú tại nhà một người dân tại khu Nghèo, tuy nhiên anh ta đã nhanh chóng rời đi trước đó 30 phút.

Truy vết đối tượng, công an xác định anh ta đã bắt xe khách đi TP Thanh Hóa. Với sự phối hợp của nhà xe, lực lượng công an đã bắt được Tùng đưa về trụ sở để làm việc, thu giữ tang vật gồm 2 bộ hồ sơ xin việc, 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu đối tượng quanh co phủ nhận, nhưng qua quá trình đấu tranh, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi.

Với thủ đoạn tương tự, hắn ta đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, ở nhiều địa phương khác trong tỉnh. Công an huyện Quan Hóa đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/bat-ke-no-la-cong-an-mat-nhan-chay-viec-de-chiem-doat-tien-315927.htm