Bắt kẻ lừa 'chạy việc', chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Với chiêu trò quen biết nhiều cơ quan, tổ chức có thể 'chạy việc', Đỗ Lê Vũ lừa đảo chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng của nhiều người ở Đà Nẵng.

Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Lê Vũ (32 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 Đỗ Lê Vũ tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Đỗ Lê Vũ tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Tại cơ quan công an, Vũ khai đã thực hiện 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 3,8 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, Đỗ Lê Vũ tự nhận có mối quan hệ thân thiết với nhiều cơ quan, tổ chức nên có thể "chạy việc" dễ dàng.

Từ năm 2014 đến khi bị bắt, Vũ thực hiện 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở TP. Đà Nẵng và 4 vụ lừa đảo xin việc khác tại quận Sơn Trà.

Ngoài ra, có 2 vụ lừa đảo xin vào biên chế ngành công an, lấy của các bị hại hơn 500 triệu đồng.

Bài liên quan

Truy tố 2 nghi can lừa chạy việc, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

'Thiếu tướng quân đội' giả lừa xin việc cho hơn 1000 người

Thầy giáo Nghệ An bị tố lừa chạy việc, lấy tiền của dân nghèo

Mượn danh bố chồng 'lừa chạy việc' ở Hòa Bình

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bat-ke-lua-chay-viec-chiem-doat-38-ty-dong-o-da-nang-d434494.html