Bất kể kết quả bầu cử Mỹ 2020 và tin tốt từ vaccine Covid-19, nền kinh tế Mỹ vẫn chịu 'cơn gió ngược'

Chuyên gia kinh tế cho rằng, vaccine Covid-19 sẽ không tạo ra 'kích thích tức thời' cho nền kinh tế Mỹ, vốn vẫn cần hỗ trợ tài chính lớn hơn khi sự phục hồi đã mất đà, bất kể kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ra sao.

Vaccine Covid-19 sẽ không tạo ra kích thích tức thời cho nền kinh tế Mỹ, vốn đã mất đà, bất kể kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ra sao. (Nguồn: Reuters)

Vaccine Covid-19 sẽ không tạo ra kích thích tức thời cho nền kinh tế Mỹ, vốn đã mất đà, bất kể kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ra sao. (Nguồn: Reuters)

Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm sau khi Pfizer và BioNTech công bố vaccine Covid-19 do họ sản xuất có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa bệnh đối với những người không có bằng chứng về việc nhiễm bệnh trước đó.

Carl Tannenbaum, nhà kinh tế trưởng tại công ty tư vấn tài chính Northern Trust, cho biết, tin tức về vaccine Covid-19 và tăng trưởng việc làm tốt hơn dự kiến của Mỹ trong tháng 10 là những bước phát triển “đáng khích lệ” đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng điều đó không làm giảm nhu cầu kích thích nền kinh tế hơn nữa.

“Tính từ tháng 1 tới nay, đã có 10 triệu người Mỹ bị mất việc làm. Cũng có những người thất nghiệp đang có cơ hội quay trở lại làm việc, vì vậy họ sẽ tiếp tục cần các biện pháp hỗ trợ nhất định”, ông Tannenbaum trả lời phỏng vấn trong chương trình Squawk Box Asia của kênh CNBC.

“Và yếu tố khác mà tôi nghĩ là một ‘cơn gió ngược’ ở đây là các chính quyền tiểu bang đang rối loạn khủng khiếp vào lúc này vì thất thu bởi người dân mất việc làm, cắt giảm chi tiêu. Điều đó thật tồi tệ cho hoạt động kinh tế”, Tannenbaum nhận định.

Đó là lý do tại sao Mỹ không thể phụ thuộc vào vaccine để “giải quyết mọi vấn đề đang gặp phải”, chuyên gia Tannenbaum nói. Ông giải thích rằng ngay cả khi vaccine Covid-19 của Pfizer và BioNTech được phê duyệt "một cách lạc quan" trong năm nay thì có thể cũng sẽ không có đủ liều cho đến năm 2021 để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, nhà kinh tế này cho biết, nền kinh tế Mỹ không có khả năng nhận được một gói cứu trợ kinh tế trước lễ nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2021, do sự chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội. Các cuộc đàm phán cho thỏa thuận gói kích thích kinh tế đã rơi vào bế tắc trước cuộc bầu cử tuần trước, với việc các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa không thống nhất được quy mô của gói hỗ trợ.

Tannenbaum cho biết: “Do đó, tôi nghĩ rằng sự phục hồi của Mỹ, vốn đang mất đà, có thể gặp rủi ro nào đó nếu chỉ trông chờ một loại vaccine để giải quyết tất cả các vấn đề”.

Cộng đồng doanh nghiệp và các nhà kinh tế khác cũng cho rằng nền kinh tế Mỹ cần được hỗ trợ thêm càng sớm càng tốt.

Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ Thomas Donohue hôm 9/11 đã kêu gọi Quốc hội thông qua các biện pháp kích thích bổ sung trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức, nói rằng phải vài tháng nữa mới có thể cảm nhận được những lợi ích kinh tế tức thời của vaccine.

(theo CNBC)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bat-ke-ket-qua-bau-cu-my-2020-va-tin-tot-tu-vaccine-covid-19-nen-kinh-te-my-van-chiu-con-gio-nguoc-128894.html